|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Israel tạm đóng cửa mỏ khí đốt lớn thứ hai cả nước

11:33 | 10/10/2023
Chia sẻ
Do tình hình căng thẳng hiện tại, cơ quan an ninh Israel đã ra lệnh tạm thời ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên từ mỏ Tamar.

Theo Bloomberg, Israel ra lệnh đóng cửa một mỏ khí đốt lớn do Tập đoàn Chevron điều hành ở phía đông Địa Trung Hải, với lý do lo ngại về an toàn khi giao tranh ác liệt giữa Hamas và quân đội Israel bước sang ngày thứ ba.

Trong một tuyên bố, Bộ Năng lượng Quốc gia cho biết: “Do tình hình căng thẳng hiện tại, cơ quan an ninh đã ra lệnh tạm thời ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên từ mỏ Tamar”.

Việc phát hiện mỏ khí đốt ở Israel trong hai thập kỷ qua đã làm thay đổi nền kinh tế quốc gia. Do đó, quyết định đóng cửa mỏ khí đốt – cách Haifa khoảng 50 dặm (80 km) về phía tây – đe dọa kế hoạch trở thành nhà cung cấp lớn của khu vực. Hồi tháng 8, Israel cho biết họ sẽ xuất khẩu thêm khí đốt từ dự án này sang Ai Cập trong bối cảnh tăng cường quan hệ với nước láng giềng.

Một phần nguồn cung sang Ai Cập được chuyển sang châu Âu, nơi người mua ngày càng phụ thuộc vào các giải pháp thay thế nguồn cung từ Nga. Trong ngắn hạn, việc ngừng hoạt động tại mỏ có thể dẫn đến số lượng lô hàng bán ra sẽ ít hơn hoặc việc giao hàng bị chậm trễ. Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng tới 14%. Kết phiên giao dịch ngày 9/10, giá khí đốt tại trung tâm giao dịch Title Transfer Facility (TTF) Hà Lan ở mức 43 euro/MWh.

  Nguồn: Investing (H.Mĩ tổng hợp)

Chevron đang xem xét cách mở rộng sản xuất ở Israel và cung cấp nhiên liệu cho các thị trường lân cận hoặc chuyển đổi sang sản xuất LNG cho thị trường châu Âu, bao gồm khả năng xây dựng một nhà máy nổi.

Các cuộc tấn công bất ngờ hôm thứ Bảy (7/10) của Hamas và phản ứng tiếp theo của Israel - đặt ra câu hỏi về an ninh tương lai của khu vực. Tổng số người thiệt mạng trong cuộc xung đột đã lên tới hơn 1.100 và giao tranh vẫn tiếp diễn.

Trong một thông báo gửi qua email, Chevron cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của nhân viên, cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động, môi trường và cơ sở vật chất của chúng tôi”. Công ty vẫn đang cung cấp cho khách hàng ở Israel và khu vực ở gần dự án khai thác khí Leviathan. Mỏ khíLeviathan có trữ lượng lớn nhất Israel với khoảng 20.000 tỷ feet khối. 

Theo trang Times of Israel,  Chevron nắm giữ 25% cổ phần trong mỏ khí đốt Tamar. Các cổ đông còn lại bao gồm Isramco (28,75%); Mubadala Energy của Abu Dhabi (22%); Tamar Petroleum(16,75%); Dor Gas (4%); và Everest (3,5%). Mỏ Tamar bắt đầu hoạt động từ năm 2013 có trữ lượng lớn thứ hai với 10.000 tỷ feet khối.

Israel đã xuất khẩu khí đốt từ mỏ Tamar sang Jordan từ tháng 1/2017 và mỏ Leviathan bắt đầu xuất khẩu sang Ai Cập vào tháng 1/2020. 

H.Mĩ