|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga – Trung siết chặt hợp tác năng lượng với dự án đường ống khí đốt mới

08:04 | 04/09/2025
Chia sẻ
Nga và Trung Quốc đã tận dụng hội nghị thượng đỉnh Á - Âu tuần này để tăng cường hợp tác và ký kết nhiều thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận về lĩnh vực năng lượng.

Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm song phương, đồng thời tham gia thảo luận đa phương với lãnh đạo khoảng 20 quốc gia ngoài phương Tây, theo Oil Price.

Hội nghị lần này cũng là dịp để nhiều quốc gia công bố các bước đi hợp tác sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực, từ quân sự, công nghiệp cho tới năng lượng.

Trong đó, Nga và Trung Quốc đã ký một bản ghi nhớ có tính ràng buộc pháp lý để thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí đốt lớn thứ hai từ các mỏ khí khổng lồ tại Siberia của Nga sang Trung Quốc, đi qua lãnh thổ Mông Cổ.

Thông tin được công bố ngày 2/9, bởi ông Alexey Miller – Tổng giám đốc Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga – người đã ký kết thỏa thuận với Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho dự án đường ống “Sức mạnh Siberia 2” (Power of Siberia 2).

Trong bối cảnh đã mất gần như toàn bộ thị trường châu Âu do căng thẳng tại Ukraine và cam kết của EU sẽ chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027, Nga buộc phải tìm hướng đi mới. 

Gazprom vừa ghi nhận khoản lỗ thường niên đầu tiên sau hơn hai thập kỷ và kỳ vọng doanh thu tương lai sẽ đến từ phía Đông, trong đó Trung Quốc là thị trường trọng điểm.

Hiện Nga đang cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua tuyến “Sức mạnh Siberia 1”, một trong những dự án lớn nhất gần đây của Gazprom và là đường ống đầu tiên đưa khí Nga tới Trung Quốc.

Dự án “Sức mạnh Siberia 2” được thiết kế để vận chuyển khí từ khu vực Tây Siberia (Altai) sang miền Đông Bắc Trung Quốc thông qua Mông Cổ. Tuy nhiên, bản ghi nhớ vừa ký không đề cập cụ thể tới giá bán hay cam kết về công suất, khiến những vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. 

Nga coi đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay trong ngành khí đốt toàn cầu, nhưng phía Trung Quốc đến nay chưa chính thức xác nhận.

Ông Alexey Miller cũng cho biết Nga và Trung Quốc vẫn chưa bàn bạc cụ thể về giá hay phương án tài chính cho dự án. Giới phân tích nhận định, nếu có thể triển khai, dự án cũng sẽ mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ để đi vào hoạt động.

Ông Max Meizlish, nhà phân tích cao cấp tại FDD, bổ sung rằng: “Các nhà hoạch định chính sách cần lưu ý rằng tuyên bố về ‘Sức mạnh Siberia 2’ diễn ra ngay sau khi Trung Quốc – Nga thúc đẩy hợp tác sâu hơn, sau chuyến giao hàng đầu tiên từ dự án Arctic LNG 2".

Dự án khí tự nhiên hóa lỏng Arctic LNG 2 của Nga, bị Mỹ, EU và Anh trừng phạt, gần đây đã tăng tốc hoạt động xuất hàng. Trung Quốc trở thành khách hàng đầu tiên sau hơn một năm, mở ra cơ hội có thêm nhiều bên mua mới.

“Việc sẵn sàng tham gia sâu hơn vào ngành năng lượng Nga cho thấy Trung Quốc không còn e ngại hậu quả từ các lệnh trừng phạt của Mỹ”, ông Meizlish nhấn mạnh.

Trong khi dự án “Sức mạnh Siberia 2” còn nhiều bất định, giới phân tích nhận định Nga và Trung Quốc đang ngày càng siết chặt hợp tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

 

Anh Tuấn