|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hon Hai Precision tính chuyện sản xuất màn hình TV tại Việt Nam

06:32 | 27/06/2019
Chia sẻ
Tập đoàn Hon Hai Precision Industry đang nghiên cứu tính khả thi của việc thành lập một cơ sở tại Việt Nam để sản xuất màn hình TV.
1

Ảnh: Reuters

Theo Taipei TimesHon Hai (hay Foxconn Technology) đang cân nhắc kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp màn hình TV ở Quảng Ninh.

Đối tác gia công iPhone lớn nhất của Apple dự kiến đầu tư 40 triệu USD trong giai đoạn đầu của nhà máy sản xuất màn hình TV mới, tại Khu công nghiệp Đông Mai ở thị trấn Quảng Yên.

Ông Harry Zhuo, Giám đốc Foxconn Việt Nam, cho biết giai đoạn ban đầu của dự án sẽ tạo ra khoảng 3.000 việc làm.

Ông Zhuo, người từng thảo luận về kế hoạch đầu tư với quan chức Việt Nam, nhận định dự án sẽ mở đường cho Hon Hai mở rộng phạm vi hoạt động tại Việt Nam bằng cách cho phép đầu tư vào nhiều lĩnh vực hơn.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho Hon Hai hoàn thiện qui trình đầu tư nhanh nhất có thể và tuyển dụng đủ nhân sự cho hoạt động xây dựng và vận hành của nhà máy mới.

Hon Hai đã có nhà máy ở Bắc Ninh và Bắc Giang cũng như các cơ sở khác tại Việt Nam từ tháng 3/2007. Nhà máy ở Bắc Giang được sử dụng để cung cấp sản phẩm cho Apple.

Ngoài ra, FIT Hon Teng, một công ty con của Hon Hai và được niêm yết tại Hong Kong, cũng tuyên bố rằng họ sẽ đầu tư 4 tỉ Đài tệ (129 triệu USD) vào dự án New Wing Interconnect nhằm mở rộng sản xuất ở Bắc Giang.

FIT Hon Teng đã hoạt động tại Đài Loan, Mexico, các tỉnh Giang Tô, Quảng Đông, Hà Nam, Sơn Đông và Trùng Khánh của Trung Quốc. Công ty này chuyên phát triển thiết bị quang điện tử và gần đây mới tham gia vào lĩnh vực viễn thông di động và chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, Hon Hai (vốn điều hành cơ sở sản xuất khổng lồ tại Trung Quốc với một triệu người lao động) phải theo dõi sát sao tình hình nhằm tìm cách ứng phó.

Bên cạnh đó, tập đoàn tại Đài Loan còn phải điều chỉnh lại qui trình quản lí sau khi nhà sáng lập kiêm cựu chủ tịch Terry Gou tuyên bố ý định tham gia lĩnh vực chính trị và giành đề cử của Quốc dân Đảng (KMT) trong cuộc tranh cử lãnh đạo Đài Loan vào năm tới.

Ông Gou đã từ chức chủ tịch sau cuộc họp hội đồng quản trị tuần trước và lựa chọn ông Young Liu làm người kế nhiệm. Ông Liu dự kiến sẽ "cầm lái" Hon Hai vào ngày 1/7 tới.

Hon Hai cũng đã thành lập một ủy ban điều hành gồm 9 thành viên để theo dõi thị trường toàn cầu.

Khả Nhân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.