|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc suy yếu trong tháng 10, báo hiệu triển vọng kinh tế còn bấp bênh

11:28 | 31/10/2023
Chia sẻ
Chỉ số PMI sản xuất và phi sản xuất tháng 10 của Trung Quốc đều thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế. Chuyên gia nhận định Trung Quốc vẫn cần thực hiện thêm các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Một công trường tại Trung Quốc. (Ảnh: AFP). 

Trong tháng 10, hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã một lần nữa suy yếu. Trong khi đó, đà tăng trưởng của ngành dịch vụ lại bất ngờ giảm tốc. Các diễn biến này báo hiệu rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn còn yếu và cần được hỗ trợ thêm.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Trung Quốc đã giảm từ mức 50,2 điểm trong tháng 9 xuống 49,5 điểm, theo dữ liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 31/10. Trước đó, các nhà kinh tế do Bloomberg khảo sát kỳ vọng PMI sản xuất tháng 10 sẽ giữ nguyên ở mức 50,2 điểm.

Chỉ số PMI phi sản xuất - thước đo hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng và dịch vụ, cũng giảm từ mức 51,7 điểm xuống còn 50,6 điểm trong tháng 10, thấp hơn dự báo là 52 điểm. 

Dữ liệu trên bị ảnh hưởng bởi tính mùa vụ do Trung Quốc có kỳ nghỉ lễ 8 ngày vào đầu tháng 10. Tuy vậy, chúng vẫn thể hiện rằng nhu cầu vẫn còn ở mức thấp. Chỉ số đơn đặt hàng mới theo PMI sản xuất và phi sản xuất đều nằm dưới ngưỡng 50 điểm, cho thấy nhu cầu đang giảm.

 

Bà Michelle Lam, nhà kinh tế về thị trường Trung Quốc tại ngân hàng Societe Generale, nhận xét: “Hoạt động sản xuất của Trung Quốc sụt giảm một phần là do yếu tố mùa vụ. Dù vậy, số liệu ngày hôm nay vẫn có phần đáng thất vọng. Báo cáo cho thấy cuộc phục hồi kinh tế của Trung Quốc vẫn còn mong manh...”

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy tác động tích cực của các biện pháp kích thích mà Bắc Kinh tung ra gần đây. Trong tháng 10, chính phủ đã công bố thêm biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, bao gồm phát hành thêm trái phiếu và nâng tỷ lệ thâm hụt ngân sách.

Ông Raymond Yeung, nhà kinh tế cấp cao tại ngân hàng Australia & New Zealand Banking Group, bình luận: “Bất ngờ đáng buồn này cho thấy Bắc Kinh vẫn cần tung ra thêm các chính sách hỗ trợ tăng trưởng”.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày hồi đầu tháng 10 đã giúp thúc đẩy hoạt động du lịch tại Trung Quốc, nhưng lại làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy. Số người đi du lịch đã tăng 4,1% so với mức trước đại dịch, nhưng doanh thu du lịch nội địa chỉ nhỉnh hơn một chút so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Zhao Qinghe, nhà thống kê cấp cao của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, viết trong tuyên bố đi kèm với báo cáo: “Hoạt động kinh tế của Trung Quốc đã sụt giảm và nền tảng của cuộc phục hồi cần được củng cố hơn nữa”.

Giang