|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàng triệu lá phiếu bầu tổng thống Mỹ vẫn đang chờ kiểm

17:11 | 04/11/2020
Chia sẻ
Sau ngày bầu cử 3/11, thế giới vẫn chưa biết được ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầy kịch tính năm 2020.
Tình hình kiểm phiếu tại ba bang 'chiến địa' - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: AP)

Với mọi điểm bỏ phiếu đã đóng cửa, Tổng thống Donald Trump được kì vọng sẽ thắng Ohio, Florida và Texas. Cựu phó tổng thống Joe Biden đang dẫn trước ở Arizona, CNBC cho biết. 

Mọi sự chú ý đang được đổ dồn vào vùng công nghiệp Trung Tây, nhưng kết quả cho Michigan và Wisconsin có thể chỉ xuất hiện vào cuối buổi sáng 4/11. Thậm chí Pennsylvania có thể phải mất đến vài ngày nữa để kiểm hết phiếu bầu, do những lá phiếu gửi qua thư sẽ đến chậm hơn.

Thống đốc Pennsylvania cho biết bang này vẫn còn phải đếm hơn 1 triệu phiếu bầu. New York Times dự đoán Michigan còn phải kiểm 1,4 triệu lá phiếu. Tại Wisconsin, con số này là 570.000 phiếu.

Chiến thắng tại Pennsylvania sẽ mang lại cho ứng viên tổng thống 20 phiếu bầu đại cử tri. Người giành được Michigan sẽ nhận được 16 phiếu. Wisconsin mang đến 10 phiếu.

Ba bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin có truyền thống bầu cho ứng viên Đảng Dân chủ. Và với chiến thắng tại Arizona, ông Biden vẫn sẽ đắc cử dù thất bại tại một bang, Politico nhận xét.

Tính đến 2:20 sáng 4/11 theo giờ Mỹ (2:20 chiều Việt Nam), ông Biden có 220 phiếu bầu đại cử tri, nhiều hơn ông Trump 7 phiếu, theo dự đoán của NBC News.

Bất chấp ông Biden đang dẫn trước, ông Trump đã cố gắng tuyên bố chiến thắng trong một bài phát biểu trước những người ủng hộ, nhưng hàng triệu phiếu bầu hợp pháp vẫn đang được đếm.

Facebook đã cảnh báo người dùng không nên vội tin những tuyên bố chiến thắng sớm của các ứng viên.

Giang

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.