Tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhu yếu phẩm không xảy ra ở Hàn Quốc dù làn sóng tích trữ hàng hóa từng xảy ra. Hệ thống giao nhận tốt đóng vai trò lớn trong thành công đó.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết đây là biện pháp tạm thời nhằm phòng chống, ngăn chặn sự bùng phát, lây lan trong cộng đồng, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân hai nước.
Hàn Quốc một lần nữa phá kỉ lục tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới của chính nước này. Đây là mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, nghiêm trọng hơn dịch Covid-19.
Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết sẽ hỗ trợ y tế Covid-19 miễn phí cho công dân Việt Nam tại nước này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Việt Nam hôm nay.
Quốc hội đã thông qua gói 3 dự luật liên quan đến dịch bệnh, gồm dự thảo sửa đổi Luật Kiểm dịch, Luật Y tế và Luật Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, hiện tại có gần 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, tất cả đều an toàn và làm việc bình thường, kể cả lao động (LĐ) tại các khu vực bùng phát dịch Covid-19 của Hàn Quốc.
Bộ Tài chính Hàn Quốc đang xem xét áp thuế 20% đối với thu nhập đến từ các giao dịch tiền kĩ thuật số, các quan chức cho biết vào ngày 20/1/2020, The Investor đưa tin.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 30/8 đã đánh đi tín hiệu về khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay để ngăn chặn đà sụt giảm sâu tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.
Các hãng công nghệ nhất trí hợp tác để cho ra mắt một nền tảng nhận dạng kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain (chuỗi khối) có sẵn trên điện thoại thông minh.
Hàn Quốc đầu tư mạnh vào các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và hydro, lên kế hoạch sản xuất hơn 6.000 ôtô con chạy bằng hydro từ nay cho tới cuối năm, thiết lập 100 trung tâm dữ liệu lớn.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn thông báo danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2019.