|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người giàu nhất Hàn Quốc 'rớt đài'

07:26 | 16/09/2021
Chia sẻ
Chưa đầy 3 tháng, tài sản ròng của ông chủ KaKao bốc hơi 5 tỷ USD, khiến ông mất vị trí là người giàu nhất Hàn Quốc.

Kim Beom-su, người sáng lập tập đoàn Kakao của Hàn Quốc, đã rớt khỏi vị trí người giàu nhất nước này, theo Forbes. Điều này xảy ra sau khi truyền thông địa phương tiết lộ rằng ông Kim đang bị cơ quan quản lý chống độc quyền điều tra. 

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng Ủy ban Thương mại Công bằng của Hàn Quốc đang điều tra CEO kiêm Founder của Kakao vì bị cáo buộc đã để lọt "thông tin cần thiết hoặc báo cáo sai sự thật về K Cube Holdings, một công ty đầu tư do ông Kim sở hữu hoàn toàn, trong 5 năm qua". 

Kakao đối mặt với lệnh chống độc quyền, người sáng lập mất ngay vị trị giàu nhất Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tỷ phú Kim Beom Su, người sáng lập công ty Kakao. (Ảnh: Korean Bizwire).

K Cube Holdings là công ty của Kakao, trong đó hoạt động kinh doanh của K Cube mở rộng từ việc vận hành ứng dụng nhắn tin phổ biến cho khoảng 46 triệu người dùng địa phương, đến việc cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến và gọi xe.

Các đặc vụ của ủy ban đã đến làm việc tại trụ sở chính của Kakao và văn phòng của K Cube gần đây, theo một số phương tiện truyền thông đưa tin. Theo đó, các nhà chức trách đã thúc đẩy điều tra về những vi phạm đối với luật thương mại công bằng của Hàn Quốc của tập đoàn này. 

Sau khi tin tức này xuất hiện trên các mặt báo, ông Kim mất vị trí hàng đầu tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc. Chỉ trong vài ngày, tài sản của Kim Beom-Su đã giảm sau khi các cơ quan quản lý cho thấy động thái rõ rằng rằng họ quyết tâm siết chặt những gã khổng lồ công nghệ đang thể hiện quá mức vị trí dẫn đầu. 

Trong vòng chưa đầy ba tháng, kể từ khi tài sản của ông đạt mức kỷ lục 16,2 tỷ USD vào cuối tháng 6, gần 5 tỷ USD đã bị "bay màu" khỏi khối tài sản ròng của ông Kim sau các động thái đến từ các cơ quan quản lý. 

Tính đến trưa thứ Ba (14/9), ông Kim có tài sản ròng ước tính là 11,1 tỷ USD, xếp sau người đồng sáng lập Celltrion Seo Jung-jin và Thái tử của Samsung, Lee Jae Yong, người đã được tạm tha vào tháng trước. 

Điều đó xảy ra khi cổ phiếu của Kakao đã bị giáng một đòn mạnh trên Sàn giao dịch Hàn Quốc. Giá cổ phiếu của Kakao giảm sâu hơn nữa trong giao dịch ngày thứ Ba và đã mất khoảng 5% vào giữa trưa so với phiên giao dịch cuối cùng của thứ Hai.

Kakao là nhà phát triển ứng dụng nhắn tin di động Kakao Talk. Công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh trong một thập kỉ qua với việc mua công ty giải trí K-pop, sáp nhập với cổng thông tin điện tử lớn thứ hai ở Hàn Quốc, triển khai dịch vụ thanh toán và gọi xe.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, tài sản của người sáng lập ứng dụng nhắn tin Kakao Talk tăng thêm 1,2 tỷ USD do hoạt động nhắn tin của người dân Hàn Quốc tăng vọt trong giai đoạn lệnh cách ly xã hội có hiệu lực.

Hwang Seung-taek, một nhà phân tích của quỹ đầu tư Hana Financial Investment, nhận định số lượt truy cập vào Kakao tăng phi mã nhờ yêu cầu giãn cách xã hội để ngăn ngừa dịch COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc đã đóng những nơi công cộng như công viên, thư viện và khuyến khích người dân ở nhà. Nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên không đến văn phòng.

“Thực trạng đã góp phần giúp doanh thu của các dịch vụ mà Kakao cung cấp tăng trong bối cảnh chi tiêu của người dân giảm”, ông Hwang giải thích.

Thùy Trang