|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hai lãnh đạo Quốc hội Mỹ đề xuất các gói cứu trợ COVID-19 mới

08:44 | 02/12/2020
Chia sẻ
Hôm 1/12, Quốc hội Mỹ đã đặt lại vấn đề về gói cứu trợ bổ sung khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trình bày một đề xuất mới của Đảng Dân chủ và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell công bố bản sửa đổi của một đề xuất nhỏ hơn trước Đảng Cộng hòa.

Theo Bloomberg, Quốc hội Mỹ đột ngột đề xuất các gói cứu trợ bổ sung sau 6 tháng bế tắc vì có bằng chứng cho thấy diễn biến dịch bệnh đang làm suy yếu đà phục hồi kinh tế Mỹ khi các hỗ trợ tài chính trong quá khứ cạn kiệt.

Cũng trong ngày 1/12, trong khi công bố đội ngũ kinh tế của chính quyền mới, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật viện trợ "lớn".

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã trình bày kế hoạch mới của Đảng Dân chủ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin. Trước đó, Đảng Dân chủ từng tìm kiếm một gói cứu trợ COVID-19 trị giá 2.400 tỉ USD.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ) mô tả đề xuất mới là "một nỗ lực mang tính thiện chí" nhằm đạt được thoả hiệp, song ông không cho biết giá trị của kế hoạch mà Hạ viện gợi ý.

Hai lãnh đạo Quốc hội Mỹ đề xuất các gói cứu trợ COVID-19 mới - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. (Ảnh: AP).

Bản sửa đổi của Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell cho thấy qui mô đề xuất của ông cũng tương đương dự luật 500 tỉ USD mà Đảng Dân chủ từng hai lần bác bỏ vào mùa thu năm nay.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa dường như đang tập trung vào việc thiết lập một mặt trận thống nhất. Sáng ngày 1/12, Bộ trưởng Mnuchin đã thảo luận cùng ông McConnell, Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Hạ viện Kevin McCarthy và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Ông McConnell cho biết kế hoạch của ông có sự ủng hộ của Tổng thống Trump.

Đề xuất sửa đổi của ông McConnell bao gồm 333 tỉ USD ngân sách cho các loại trợ cấp doanh nghiệp, trong đó có một phiên bản cập nhật của Chương trình Bảo vệ Tiền lương dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khoản tiền 333 tỉ USD trên còn dự kiến dùng để tài trợ cho trường học, phân phối vắc xin, trợ cấp ngành nông nghiệp và khôi phục 100% chi phí bữa ăn doanh nghiệp cho mục đích thuế.

Kế hoạch sửa đổi của ông McConnell không đề xuất viện trợ cho các bang và địa phương như Đảng Dân chủ đề nghị nhưng bao gồm các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lí mà Đảng Dân chủ coi là liều thuốc độc. Từ cuối tháng 7, ông McConnell đã tuyên bố sẽ chỉ thông qua dự luật hỗ trợ có điều khoản về bảo vệ trách nhiệm pháp lí.

Theo điều khoản bảo vệ này, người lao động và người tiêu dùng nhiễm COVID-19 vì những sai sót và khinh suất của doanh nghiệp sẽ rất khó có thể khởi kiện doanh nghiệp đó.

Ngoài ra, ông McConnell cũng đề xuất gia hạn một tháng đối với trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch và dần dần dừng lại sau hai tháng. Điểm này có phần hạn chế hơn so với những gì Đảng Dân chủ yêu cầu.

Kế hoạch của Lãnh đạo phe đa số Thượng viện không đề cập đến tổng chi phí nhưng cho biết một số mục trong đề xuất sẽ được tài trợ bằng các khoản ngân sách chưa dùng đến trong Đạo luật CARES mà Quốc hội thông qua hồi tháng 3.

Ông McConnell nói sẽ là vô nghĩa nếu Quốc hội thông qua một gói cứu trợ mà Tổng thống Trump không kí trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20/1/2021 và đặc biệt là khi nền kinh tế hiện đang rất cần cứu trợ bổ sung.

"Chờ đến năm sau không phải là câu trả lời. Tôi đang tập trung vào các kế hoạch khả quan nhất mà chúng ta có thể làm trong ba tuần tới", ông McConnell nhấn mạnh.

Đề xuất của bà Pelosi và ông McConell được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng từ Hạ viện và Thượng viện đề xuất chi 908 tỉ USD để thúc đẩy các lãnh đạo Đảng Dân chủ và Đảng Cộng cho phép bỏ phiếu về một biện pháp cứu trợ có thể nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng.

Ông McConnell cho biết ông đang cố gắng giành được sự ủng hộ của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Để ngăn chính phủ liên bang đóng cửa một phần sau ngày 11/12, ông McConnell nói gói cứu trợ COVID-19 có thể được kết hợp một dự luật chi tiêu chính phủ.

Bất kì gói kích thích tài khóa nào cũng phải được Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát thông qua. Trong một tuyên bố, bà Pelosi cho biết Bộ trưởng Mnuchin nói ông sẽ cùng các nghị sĩ Đảng Cộng hòa xem xét đề xuất mà bà và ông Schumer gửi vào tối ngày 30/11.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 1/12, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh "rủi ro khi tung ra gói kích thích quá lớn cũng không bằng rủi ro khi Quốc hội không làm gì". Ông Powell cũng lưu ý rằng tốc độ phục hồi của nền kinh tế đã chững lại trong vài tháng gần đây.

Khả Nhân