VAFI đã có một năm "chiến đấu" mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong việc thúc đẩy hoạt động niêm yết của DNNN, tạo nên điểm nhấn của TTCK trong năm 2016, và gây hiệu ứng tích cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017.
Thị trường chứng khoán năm 2016 dần khép lại với nhiều thay đổi tích cực từ các chính sách điều hành trong nước nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức trước tình hình kinh tế thế giới. Năm tới, triển vọng thị trường ra sao, diễn biến thị trường như thế nào, đầu tư ngành nào… là những câu hỏi luôn thường trực với nhà đầu tư.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố quyết định của Tổng giám đốc Sở về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (mã CK: BHN).
Nhờ giá cổ phiếu tăng tối đa biên độ giao dịch liên tục kể từ khi niêm yết, thị giá cổ phiếu của Sabeco và Habeco đều vượt trên 225.000 đồng, trở thành cổ phiếu đắt giá nhất trên thị trường chứng khoán.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn niêm yết, hai cổ phiếu Sabeco và Habeco đã vươn lên dẫn đầu thị giá, đạt lần lượt 211.500 đồng/CP và 201.400 đồng/CP. Kể từ ngày Sabeco lên sàn đến nay, giá trị cổ phiếu của Bộ Công thương tại hai DN bia tăng 89.100 tỷ đồng.
Ông Phan Đăng Tuất cũng nói số lượng cổ phần bán ra chưa được công bố, song một số người am hiểu cho rằng Chính phủ có thể bán được ít nhất 40% cổ phần trong đợt chào bán này.
Những đợt thoái vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp lớn có giá trị lên tới hàng tỉ đô la Mỹ đòi hỏi một nguồn cầu cực lớn. Nếu không khéo léo trong cách thức bán, người thiệt hại đầu tiên và lớn nhất trong vấn đề này sẽ chính là ngân sách quốc gia.
Trong kế hoạch kiểm toán 2017 của Kiểm toán Nhà nước, dự kiến cơ quan này cũng sẽ kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của 2 doanh nghiệp ngành bia là Sabeco, Habeco.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.