|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Grab và Google hợp tác để biến nét vẽ thành công cụ gọi món ăn qua ứng dụng

10:45 | 27/05/2020
Chia sẻ
Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo do Google cung cấp, Grab đã biến những hình vẽ của trẻ em thành dữ liệu để ứng dụng có thể nhận dạng món ăn mà khách yêu cầu.

Grab và Google đã cùng triển khai một dự án áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giao hàng thực phẩm. Hai tập đoàn công nghệ đã thu thập hơn 10.000 bức vẽ tay từ con, em của nhân viên để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) của ứng dụng Delivery Doodles nhận diện các món ăn như bánh mì, phở, bánh ngọt.

Nhờ dự án của Grab và Google, người dùng chỉ cần vẽ hình dạng món và dùng tính năng Delivery Doodles trên ứng dụng GrabFood để quét tranh. Ứng dụng sẽ đoán tên món rồi gợi ý những nhà hàng, điểm bán có thể giao món đó.

Nguyen Tram, giám đốc vùng của Google tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết, Delivery Doodles trên Grab là một mô hình máy học hình thành trên công cụ Tensorflow.js và hoạt động như một tính năng nền trên ứng dụng. Vì thế, Delivery Doodles có khả năng nhận diện nét vẽ các món ăn địa phương như cơm rang, xúc xích, bánh mì.

Delivery Doodles hoạt động thử nghiệm ở Malaysia hôm 22/5, ở Việt Nam ngày 25/5 và ở Indonesia ngày 1/6, theo Grab.

Grab và Google - Ảnh 1.

Tính năng Delivery Doodles trong ứng dụng Grab sẽ đoán món ăn dựa trên dữ liệu từ hơn 10.000 bức tranh. Ảnh: Grab

Sulin Lau, trưởng bộ phận tiếp thị khu vực của Grab, nói rằng hơn 10.000 bức họa món ăn đã ra đời nhờ nỗ lực của các tình nguyện viên - gồm nhân viên của Grab, Google và các con, cháu của họ. Các tình nguyện viên đã vẽ tranh khi các trường đóng cửa tạm thời để ngăn dịch COVID-19. Tình trạng ở nhà quá nhiều khiến trẻ em cần có hoạt động hấp dẫn để tiêu khiển, còn phụ huynh luôn phải trăn trở về việc họ sẽ gọi món nào cho bọn trẻ.

"Delivery Doodles là một cách tuyệt vời để thu hút trẻ vào hoạt động sáng tạo, dạy chúng cách trân trọng di sản ẩm thực địa phương, đồng thời hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực phẩm ở địa phương trên nền tảng của chúng tôi", Sulin Lau bình luận.

Bà Nguyễn Thái Hải Vân, giám đốc Grab Việt Nam, nhận định biến nét vẽ thành công cụ để gọi món là một trải nghiệm mà nhiều trẻ mơ ước. Với AI, Grab và Google đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

"Giờ đây, các gia đình có thể tận dụng Ai để thúc đẩy khả năng tưởng tượng của trẻ và khiến những hoạt động gắn kết gia đình trở nên thú vị hơn", bà Vân bình luận.

Nhạc Phong

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.