Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dự báo trong ngắn hạn, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sẽ thuận lợi hơn khi các thị trường nhập khẩu chính như Mỹ, Ấn Độ đều đang có dấu hiệu phục hồi.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu đạt 202 nghìn tấn, trị giá 443,71 triệu USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 20,2% về trị giá so với cùng kì năm 2019.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 8, giá hạt tiêu đen trong nước tăng. Ngày 29/8, giá hạt tiêu đen tăng so với ngày 30/7. Cùng lúc, xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.
Xu hướng giảm giá được dự báo sẽ diễn ra trong thời gian tới. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam có thể không đạt mục tiêu đề ra trong năm 2020.
Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dự báo giá tiêu giảm trong ngắn hạn do thương mại hồ tiêu toàn cầu đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Ông Đinh Xuân Thu Giám đôc Công ty TNHH Trang Trại Xanh Thu Thủy cho rằng khả năng năm sau đường cong giá tiêu có thể chạm mức 70.000 đồng/kg rồi lại đi xuống. Trong vòng 3 năm tới, giá tiêu có thể dạo động ở mức 80.000 đồng/kg.
Đó là nhận định của ông Nguyễn Tấn Hiên Phó TGĐ Công ty Cổ phần TM DV XNK Trân Châu, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) khi nói về hiện tượng tăng giá tiêu ảo, doanh nghiệp không thể xuất khẩu cho các khách hàng.
Ba yếu tố giúp giá tiêu tăng mạnh thời gian qua là nhu cầu từ thị trường Trung Quốc tăng trở lại, doanh nghiệp khan hiếm hàng và người dân găm hàng chờ tăng giá. Tuy nhiên, đà tăng giá này chỉ là tạm thời do thị trường vẫn chịu áp lực dư cung.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, nhu cầu thu mua hạt tiêu của các doanh nghiệp tăng mạnh, trong khi người dân hạn chế bán ra khiến giá hạt tiêu tăng. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới do lượng hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ổn định.
Cục Chế biến và phát triển Thị trường Nông sản (Bộ NN&PTNT) nhận định trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, giá tiêu trên thị trường thế giới có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian tới, khi phải chịu tác động kép từ đại dịch và áp lực dư cung.
Giá tiêu liên tục giảm xống chỉ còn 42.000 - 45.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tiêu Việt Nam chủ yếu vẫn xuất thô, luôn cạnh tranh bằng giá ở phân khúc thấp.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin ngành đường khó khăn, doanh nghiệp thu mua mía với giá "tử thần". Cục Xuất nhập khẩu dự báo trong các tháng tới, giá xuất khẩu hạt tiêu sẽ tiếp tục ở mức thấp.
Hội đồng cố vấn Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (Best Retail Brokers) quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chiến lược thương hiệu đồng hành cùng dự án trong quá trình xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.