|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá than rơi tự do sau khi Bắc Kinh dồn lực ghìm cương thị trường

15:33 | 29/10/2021
Chia sẻ
Giá than giao sau tại Trung Quốc đang không ngừng giảm sau khi chính quyền Bắc Kinh phát tín hiệu sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng thiếu điện trong nước.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Trịnh Châu hôm nay (29/10), giá than giao sau có thời điểm mất 8,7% xuống còn 960 nhân dân tệ (tương đương 150,19 USD)/tấn. Theo Bloomberg, đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 14/9.

Vào lúc 11h03 sáng cùng ngày trên sàn chứng khoán Hong Kong, cổ phiếu của hai ông lớn khai thác than Trung Quốc, gồm Yanzhou Coal Mining và China Coal Energy, lần lượt sụt 4% và 3,7%.

Giá than rơi tự do sau khi Bắc Kinh dồn lực ghìm cương thị trường - Ảnh 1.

Giới chức Trung Quốc đang thúc giục các doanh nghiệp tăng sản lượng than và hạ giá bán để giúp giải quyết tình trạng nguồn cung eo hẹp, đồng thời giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng thiếu điện đang diễn ra lan tràn trên cả nước.

Do ảnh hưởng của cú sốc thiếu năng lượng, nhiều nhà máy công nghiệp nặng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải vừa vận hành vừa gồng lỗ.

Chi phí sản xuất của các công ty khai thác than ở Trung Quốc hiện đang thấp hơn nhiều so với giá than giao ngay, chứng tỏ giá của nhiên liệu hóa thạch này có thể tiếp tục giảm, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) nhận định trên WeChat.

Bloomberg cho biết, NDRC đang cân nhắc giới hạn mức giá mà các công ty khai thác than niêm yết cho than nhiệt, từ đó giúp giảm bớt áp lực cho các nhà máy phát điện.

Bắc Kinh cũng đang kêu gọi các công ty khai thác than cung ứng thêm khoảng 100 triệu tấn than nhiệt vào cuối năm nay để đáp ứng nhu cầu phát điện trong mùa đông.

Khả Nhân