|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo hôm nay 15/6: Thị trường ổn định, mặt bằng giá vẫn cao

13:32 | 15/06/2026
Chia sẻ
Giá lúa gạo hôm nay không ghi nhận biến động mới ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ đã giảm gần 25% do lượng hàng vận chuyển sang các quốc gia vùng Vịnh sụt giảm mạnh trong bối cảnh bất ổn khu vực.

Giá lúa gạo hôm nay

Qua ghi nhận, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang so với cuối tuần trước.

Cụ thể, gạo nguyên liệu CL 555 vẫn được báo giá ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg, giá gạo nguyên liệu IR 504 trong khoảng 8.700 - 8.800 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm giao dịch ở mức 7.750 - 7.850 đồng/kg, giá cám từ 7.850 - 8.050 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hiện được thu mua ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg. Giá lúa OM 5451 (tươi) dao động từ 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; trong khi lúa OM 34 (tươi) được giao dịch trong khoảng 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 8.700 – 8.800 -
- Nguyên liệu CL 555 kg 9.100 – 9.200 -
- Tấm thơm kg 7.750 – 7.850 -
- Cám kg 7.850 – 8.050 -
- Lúa tươi OM 18 kg 6.400 – 6.500 -
- Lúa tươi Đài Thơm 8 kg 6.400 – 6.500 -
- Lúa tươi OM 5451 kg 5.700 – 5.800 -
- Lúa tươi IR 50404 kg 5.500 – 5.600 -
- Lúa tươi OM 34 kg 5.100 – 5.200 -

Bảng giá gạo hôm nay 15/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam vẫn duy trì ở mức 485 - 490 USD/tấn, gạo Jasmine từ 508 - 512 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm trong khoảng 411 - 415 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được báo giá từ 462 - 466 USD/tấn, cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ chốt.

Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan dao động trong khoảng 389 - 393 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện ở mức 343 - 347 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm được giao dịch trong khoảng 333 - 337 USD/tấn.

 

Tờ Indian Express đưa tin, gạo Basmati, một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ sang Tây Á, nơi đang chịu tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Theo dữ liệu do Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ công bố, xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ đã giảm gần 25% do lượng hàng vận chuyển sang các quốc gia vùng Vịnh sụt giảm mạnh trong bối cảnh bất ổn khu vực.

Do xuất khẩu sang các thị trường như Iraq, Iran, Qatar và Saudi Arabia giảm sút, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ đã giảm 27,4% trong tháng 3 và 20,9% trong tháng 4. Dữ liệu chính thức cho thấy, tổng giá trị xuất khẩu trong hai tháng 3 và 4 năm nay giảm 24%, xuống còn 838,34 triệu USD, so với 1,105 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Các lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành cho biết, Ấn Độ xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo Basmati mỗi năm, trong đó gần 4 triệu tấn được tiêu thụ tại khu vực Vùng Vịnh.

Năm thị trường nhập khẩu gạo Basmati lớn nhất của Ấn Độ đều thuộc Tây Á gồm Saudi Arabia, Iran, Iraq, UAE và Yemen, chiếm khoảng 50% tổng lượng xuất khẩu của nước này.

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu gạo Basmati sang Iraq, Bahrain, Iran và Qatar chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong tháng 3 và 4, giảm từ 50% đến 90%.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Saudi Arabia và Israel có dấu hiệu cải thiện khi mức giảm trong tháng 4 thấp hơn đáng kể so với tháng 3.

Dữ liệu thương mại cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Basmati có thể đang chuyển hướng vận chuyển hàng hóa qua Jordan, khi lượng xuất khẩu sang nước này tăng mạnh nhiều lần. Theo số liệu tháng 4, Jordan đã trở thành thị trường xuất khẩu gạo Basmati lớn thứ hai của Ấn Độ.

Jordan hiện chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo Basmati xuất khẩu của Ấn Độ, chỉ đứng sau Saudi Arabia, quốc gia nhập khẩu gần 18% tổng lượng gạo Basmati của nước này.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đã tìm được khách hàng tại nhiều thị trường khác, đặc biệt là Anh, Italy và Hà Lan, nơi lượng xuất khẩu trong tháng 4 lần lượt tăng 80%, 67% và 18%.

Xuất khẩu sang Oman cũng tăng 65% do phần lớn các cảng của Oman nằm ngoài eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản về quy định khi tìm kiếm các thị trường mới trong bối cảnh khủng hoảng tại Tây Á.

Trong lúc căng thẳng khu vực tiếp diễn, các doanh nghiệp Ấn Độ ngày càng quan tâm đến thị trường Trung Quốc như một giải pháp thay thế, khi Bắc Kinh đang gia tăng nhập khẩu thực phẩm và nguyên liệu thô từ Ấn Độ sau khi Mỹ áp đặt các mức thuế cao.

Tuy nhiên, Trung Quốc gần đây đã từ chối một số lô hàng gạo Basmati của Ấn Độ sau khi phát hiện vật liệu có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen (GMO).

Theo thông báo của Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Sản phẩm Nông nghiệp và Thực phẩm Chế biến (APEDA), các nhà xuất khẩu hiện phải kiểm tra 5 yếu tố di truyền cụ thể và thực hiện xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm được APEDA công nhận có khả năng phát hiện GMO.

Điều này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu gạo Basmati sang Trung Quốc đang tăng mạnh. Trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 155%, vượt mốc 1 triệu USD.

Trong tháng 3, xuất khẩu gạo Basmati sang Trung Quốc cũng đã tăng 200%, lên gần 1 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu sang Hồng Kông tăng hơn 150% trong tháng 4.

Nếu tình trạng gián đoạn xuất khẩu sang Tây Á kéo dài, hai bang Punjab và Haryana có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực đáng kể, bởi đây là khu vực sản xuất gần 70% sản lượng gạo của Ấn Độ. Đặc biệt, nguồn cung phân bón tại khu vực này vốn đã gặp nhiều khó khăn.

Theo tờ The Indian Express, ngày 8/6, nông dân tại 5 bang, bao gồm Punjab và Haryana, đã tổ chức biểu tình phản đối tình trạng thiếu hụt nguồn cung phân bón urê và diamoni photphat (DAP) khi mùa gieo cấy lúa bắt đầu.

Riêng tại bang Punjab, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại 74 địa điểm dưới sự tổ chức của Liên minh Nông dân và Lao động Kisan Mazdoor Morcha (KMM).

Chủ tịch Đảng BJP bang Punjab, ông Sardar Kewal Singh Dhillon, cũng đã gửi thư tới Bộ trưởng Hóa chất và Phân bón Ấn Độ, ông JP Nadda, đề nghị Chính phủ bảo đảm nguồn cung phân bón liên tục và kịp thời cho nông dân.

Hoàng Hiệp

VN-Index đi lên, vì sao nhà đầu tư vẫn khó kiếm tiền?
VN-Index vẫn đi lên, thậm chí có lúc vượt vùng đỉnh cũ, nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư không tăng tương ứng. Diễn biến này đến từ việc đà tăng của thị trường thời gian qua tập trung vào một số nhóm cổ phiếu, trong khi độ rộng thị trường vẫn yếu.