|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo giảm xoa dịu áp lực lạm phát khu vực Đông Nam Á

15:47 | 24/10/2024
Chia sẻ
Giá gạo giảm có thể làm giảm áp lực lạm phát tại các quốc gia châu Phi và châu Á phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, bao gồm Nigeria, Indonesia và Philippines.

 

Theo Nikkei Asia, giá gạo quốc tế đang trên đà giảm sau khi Ấn Độ, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nới lỏng các hạn chế vào tháng 9. Động thái này được coi là sẽ giúp giảm lạm phát tại các quốc gia nhập khẩu chính ở Đông Nam Á và châu Phi.

Tuần trước, giá xuất khẩu gạo xuất khẩu trung bình của Thái Lan đạt 529 USD/tấn, giảm 8% so với tháng trước và giảm 21% so với mức cao nhất trong 15 năm được ghi nhận vào cuối tháng 1.

Giá gạo giảm diễn ra sau thông báo của chính phủ Ấn Độ vào cuối tháng 9 rằng họ sẽ khôi phục lại xuất khẩu gạo không phải là basmati lần đầu tiên sau 14 tháng, trong bối cảnh nguồn cung trong nước hồi phục.

Trước đó, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu loại gạo này vào tháng 7/2023, với lý do cần đảm bảo nguồn cung trong nước và kiềm chế giá cả. Mùa vụ kém và lượng xuất khẩu gia tăng đã đẩy giá gạo lên hơn 30% chỉ trong vòng chưa đầy một năm.

Quyết định này đã góp phần làm tăng giá gạo hơn 100 USD/tấn vào tháng 1.

Bà Miyuki Iiyama, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Nhật Bản cho biết: "Ấn Độ có tác động đáng kể đến thị trường gạo toàn cầu."

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong năm 2022-2023, Ấn Độ đã xuất khẩu 20,25 triệu tấn gạo, chiếm 37% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu. Thái Lan và Việt Nam, các nước xuất khẩu lớn tiếp theo, có thị phần từ 10% đến 20%.

Sản lượng thu hoạch dự kiến tăng trong năm nay có thể tiếp tục kéo giá gạo xuống. USDA dự báo sản lượng gạo toàn cầu sẽ tăng 1,7% trong năm 2024-2025, đạt mức kỷ lục 530 triệu tấn.

Sản lượng gạo của Ấn Độ được dự kiến tăng 3%, đạt 142 triệu tấn, nhờ mở rộng diện tích canh tác và lượng mưa thuận lợi. Sản lượng của Thái Lan cũng được kỳ vọng tăng 0,5%.

Giá gạo giảm có thể làm giảm áp lực lạm phát tại các quốc gia châu Phi và châu Á phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, bao gồm Nigeria, Indonesia và Philippines.

Hồi tháng 6, Philippines, nơi gạo chiếm 9% chỉ số giá tiêu dùng, cho biết rằng nước này sẽ giảm thuế nhập khẩu gạo để kiềm chế giá tăng. Chỉ số giá tiêu dùng của nước này tăng 1,9% trong năm vào tháng 9, thấp hơn mức mục tiêu 2% đến 4% của ngân hàng trung ương.

Ông Kota Hirayama chuyên gia của công ty SMBC Nikko Securities nhận định: "Sự giảm giá gạo quốc tế sẽ được phản ánh vào giá tiêu dùng trong tương lai. Điều này có thể giúp kiềm chế lạm phát và tăng thu nhập thực tế của các hộ gia đình."


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

H.Mĩ