Mặc dù tăng về khối lượng và giá trị, thị phần gạo của Việt Nam tại Philippines giảm mạnh từ hơn 80% năm 2023 xuống còn 50% tính đến 7/3, trong khi thị phần của Thái Lan tăng mạnh từ 9% lên 27%.
Giá gạo đồ 5% tấm của nước xuất khẩu hàng đầu là Ấn Độ đã đứng ở mức cao kỷ lục 552-560 USD/tấn trong tuần qua, so với mức 546-554 USD/tấn của tuần trước đó.
Để đảm bảo nhu cầu lương thực cho tháng Lễ ăn chay Ramadan và lễ hội Eid al-Fitr đang đến gần, Cơ quan Hậu cần Nhà nước (Bulog) đã thực hiện các biện pháp chủ động bằng cách nhập khẩu gạo từ Thái Lan và Pakistan để tăng cường dự trữ lương thực quốc gia.
Tính tới tháng 2, Indonesia đã trải qua 8 tháng thâm hụt gạo liên tiếp do sản xuất trong nước thiếu hụt so với nhu cầu. Hiện tượng gạo khan khiếm tại các siêu thị đã xuất hiện.
Là mặt hàng chủ yếu của hầu hết 270 triệu người Indonesia, giá gạo đã tăng hơn 16% kể từ năm ngoái do hiện tượng thời tiết El Nino khiến lượng mưa giảm trên phần lớn khu vực châu Á trong năm 2023. Điều này làm giảm sản lượng ngũ cốc và gây ra áp lực lạm phát lương thực cho một số nền kinh tế vốn nhạy cảm với giá.
Giá gạo được dự báo sẽ còn tăng trong năm 2024 do nguồn cung bị thắt chặt. Tuy nhiên, giá khó có thể quay trở lại mức kỷ lục năm 2008 là trên 1.000 USD/tấn.
Theo Bloomberg, Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ duy trì lệnh hạn chế xuất khẩu trong năm tới, một động thái có thể giữ giá gạo ở gần mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008.
Điểm chung của nhiều doanh nghiệp gạo trong quý III là biên lợi nhuận gộp giảm mạnh so với cùng kỳ. Nguyên nhân là giá gạo trong nước tăng mạnh hơn so với giá xuất khẩu.
Các chuyên gia cho rằng làn sóng bảo hộ ngành gạo ngày càng lây lan trên toàn cầu. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu đang khiến bài toán đảm bảo nguồn cung gạo càng trở nên khó hơn.
Reuters dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Ấn Độ dự kiến sẽ giảm giá sàn đã ấn định cho gạo basmati xuất khẩu, sau khi nông dân và các nhà xuất khẩu phàn nàn rằng điều này gây thiệt hại cho hoạt động buôn bán của họ.
Thị trường gạo đã bị ảnh hưởng bởi các hạn chế từ nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ. Ngoài ra, thời tiết khô hạn do El Niño có thể khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn.
Việc dỡ bỏ giới hạn giá diễn ra ngay trước khi bắt đầu mùa thu hoạch lúa. Vài ngày trước đó, chính phủ tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính trị giá 12,7 tỷ peso cho nông dân trồng lúa để giúp họ giải quyết thiệt hại do thời tiết khô hạn và chi phí sản xuất tăng cao.
Thủ tướng Malaysia ông Anwar Ibrahim cảnh báo việc tích trữ gạo trong bối cảnh giá tăng cao sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Điều đó có nghĩa là chủ siêu thị hoặc nhà máy xay xát gạo bị phát hiện tích trữ gạo cũng có thể bị kết án.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.