|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ấn Độ dỡ bỏ giá sàn xuất khẩu gạo basmati

20:37 | 15/09/2024
Chia sẻ
Khi nguồn cung dần tăng lên, các nhà xuất khẩu đã thúc giục chính phủ cắt giảm hoặc loại bỏ giá sàn để đảm bảo rằng nông dân không phải gánh chịu lượng hàng tồn kho lớn khi vụ mùa mới chỉ còn khoảng một tháng nữa là bắt đầu.

 

Theo Reuters, Ấn Độ đã dỡ bỏ giá sàn xuất khẩu gạo basmati vào thứ Sáu (13/9) để giúp nông dân vốn đang phải vật lộn với nợ nần và các chi phí cao hơn. Đồng thời, điều này còn thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của dòng gạo cao cấp chỉ vài tuần trước khi vụ mùa mới bắt đầu.

Năm ngoái, Ấn Độ đã đặt ra mức giá sàn, hay giá xuất khẩu tối thiểu (MEP), là 1.200 USD/tấn và sau đó cắt giảm MEP xuống còn 950 USD/tấn.

Khi nguồn cung dần tăng lên, các nhà xuất khẩu đã thúc giục chính phủ cắt giảm hoặc loại bỏ MEP để đảm bảo rằng nông dân không phải gánh chịu lượng hàng tồn kho lớn khi vụ mùa mới chỉ còn khoảng một tháng nữa là bắt đầu.

Trước đó, hồi tháng 7, Reuters cũng đã đưa tin Ấn Độ có khả năng sẽ cắt giảm giá sàn xuất khẩu gạo basmati.

Ông Satish Goel, chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo toàn Ấn Độ, trả lời phỏng vấn Reuters rằng: "Quyết định bãi bỏ MEP sẽ giúp Ấn Độ xuất khẩu gạo basmati với số lượng lớn và điều đó sẽ đảm bảo lợi nhuận tốt cho nông dân của chúng tôi".

Hàng nghìn nông dân nghèo và mắc nợ phàn nàn về thu nhập giảm sút trong khi giá nhiên liệu, phân bón tăng cao.

Ấn Độ và Pakistan, những quốc gia duy nhất trồng gạo basmati, đều đang cố gắng quảng bá loại gạo cao cấp này theo cách tương tự như rượu sâm panh Pháp hay trà Darjeeling.

Không giống như các loại gạo thông thường, gạo basmati không được tiêu thụ rộng rãi ở Ấn Độ và chính phủ không mua loại gạo này để phục vụ cho kho dự trữ quốc gia.

Ông Goel cho biết thị trường tiêu thụ gạo basmati ở nước ngoài rất rộng lớn và giá khoảng 700 USD/tấn. do đó, việc xóa bỏ hoàn toàn MEP là một động thái hợp lý.

"Nhờ quyết định ngày này, chúng tôi sẽ có thể giành lại thị phần của mình trên thị trường toàn cầu", ông Goel cho biết.

Ấn Độ xuất khẩu 4 đến 5 triệu tấn gạo basmati - loại gạo hạt dài cao cấp nổi tiếng về hương vị - sang các nước như Iran, Iraq, Yemen, Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Mỹ. 

Châu Âu cũng là một thị trường lớn khác của gạo.

Hôm thứ Sáu, Ấn Độ cũng đã bãi bỏ Nghị quyết của Nghị viện châu Âu về hành tây.

Một loạt lệnh hạn chế xuất khẩu hàng nông sản do chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi áp đặt đã làm dấy lên sự tức giận trong cộng đồng nông dân.

Các nhà bình luận chính trị cho biết sau khi Đảng Bharatiya Janata của ông Modi phải chịu tổn thất ở các khu vực bầu cử nông thôn trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, chính phủ muốn xoa dịu nông dân trước thềm cuộc bầu cử hội đồng tiểu bang ở các tiểu bang như Haryana và Maharashtra.

H.Mĩ