|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Thái Lan xuống mức thấp nhất trong một năm

15:35 | 13/09/2024
Chia sẻ
Mặc dù liên tục giảm trong những tuần gần đây, thị trường vẫn thấy giá Thái Lan quá cao. Nhưng lũ quét đã làm tổn hại đến năng suất thu hoạch ngắn hạn, do đó giá có thể cải thiện trong tương lai.

 

Theo Bangkok Post, giá gạo Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua do các nhà thầu buộc phải giảm mức giá cao trong cuộc đấu giá gần đây do Indonesia tổ chức, trong khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần này và chạm mức thấp nhất trong 8 tháng.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 534 USD/tấn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 và giảm so với mức 540 USD của tuần trước đó.

Ông Krishna Rao, chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Ấn Độ cho biết: "Nhu cầu gạo đã rất yếu trong vài tuần qua. Người mua đang dự đoán cơ cấu thuế xuất khẩu của Ấn Độ sẽ giảm và đang hoãn mua hàng".

Các nhà xay xát cho biết chính quyền Ấn Độ cần nhanh chóng cắt giảm hoặc xóa bỏ giá sàn xuất khẩu gạo basmati để giúp nông dân tăng doanh số bán ra nước ngoài loại gạo cao cấp này và tránh tình trạng dư thừa nguồn cung có thể làm xói mòn thêm thu nhập của người nông dân.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống mức 550 - 565 USD/tấn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023, giảm so với mức 585 USD được báo giá vào tuần trước.

Một thương nhân ở Bangkok cho biết thị trường vẫn thấy giá Thái Lan quá cao. Nhưng lũ quét đã làm tổn hại đến năng suất thu hoạch ngắn hạn, do đó giá có thể cải thiện trong tương lai.

Một thương nhân khác cho biết giá cả đã bị đối thủ cạnh tranh kéo xuống. Các thương nhân Thái Lan đã thua những nhà xuất khẩu khác trong cuộc đấu giá gần đây do Indonesia tổ chức, bởi giá cao hơn.

Một số thương nhân cho biết cho biết sẽ có đơn hàng từ khách hàng châu Phi và châu Âu trước tháng 10 vì những đơn hàng đó sẽ được giao trước cuối tháng 12.

Ngoài ra, hồi tháng 8, Bộ Thương mại Thái Lan đang hợp tác với khu vực tư nhân để triển khai chiến dịch giảm giá hàng hóa và dịch vụ ba tháng trước khi chương trình ví điện tử bắt đầu. 

 

Bộ trưởng Phumtham Wechayachai, đồng thời là phó thủ tướng, đã chủ trì một cuộc thảo luận với ít nhất 150 doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cóHiệp hội gạo đóng bao Thái Lan) để thảo luận vấn đề này- một hình thức kích thích kinh tế theo lệnh của Thủ tướng Srettha Thavisin. 

 

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 567 USD/tấn vào thứ Năm (12/9), giảm so với mức 575 USD của một tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Hoạt động giao dịch vẫn chậm trong khi nhu cầu yếu".

Các thương nhân cho biết lũ lụt đang diễn ra ở miền Bắc của Việt Nam có thể ảnh hưởng đến sản lượng lúa gạo, mặc dù lúa xuất khẩu chủ yếu được trồng ở đồng bằng sông Cửu Long ở phía Nam.

H.Mĩ