Mặc dù liên tục giảm trong những tuần gần đây, thị trường vẫn thấy giá Thái Lan quá cao. Nhưng lũ quét đã làm tổn hại đến năng suất thu hoạch ngắn hạn, do đó giá có thể cải thiện trong tương lai.
Theo Nikkei Asia, lần đầu tiên sau một thập kỷ, nhu cầu gạo tại Nhật Bản tăng do lượng khách du lịch cao kỷ lục, tiêu thụ nội địa mạnh mẽ. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Hai nước xuất khẩu gạo hàng đầu là Thái Lan và Việt Nam đang cạnh tranh để giành thị phần tại Philippines, nơi tình trạng sản lượng thu hoạch kém khả quan đã buộc Manila phải tăng cường nhập khẩu và cắt giảm thuế quan để bình ổn giá gạo nội địa.
Trong những năm qua, Việt Nam luôn là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất, luôn chiếm trên 80% tổng lượng gạo nhập khẩu vào thị trường Philippines. Có một số ý kiến cho rằng việc Philippines cắt giảm thuế nhập khẩu gạo sẽ tạo thêm thuận lợi và gia tăng cơ hội cho gạo Việt Nam tại thị trường Philippines.
Ấn Độ hôm thứ Tư (19/6) đã tăng giá ấn định của chính phủ đối với các loại cây trồng gieo trồng vào mùa hè như gạo, đậu tương và bông khi Thủ tướng Narendra Modi nỗ lực thu hút sự ủng hộ của người nông dân tại các bang quan trọng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Chuyên gia cho rằng nếu giá thấp quá, các khách hàng khác sẽ lấy đây là căn cứ để hạ giá gạo của Việt Nam. Các thị trường truyền thống có thể căn cứ vào giá bỏ thầu thấp để đưa ra mức giá thấp hơn.
Bộ Công Thương vừa yêu cầu Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) xác minh thông tin việc doanh nghiệp xuất khẩu gạo “bỏ thầu giá thấp”, có báo cáo gửi về Cục Xuất nhập khẩu ngày 31/5.
Theo S&P Global Commodity Insights, sản lượng gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ đạt khối lượng kỷ lục 135,5 -138 triệu tấn trong niên vụ 2024-25 (diễn ra từ tháng 7/2024 -tháng 6/2025), do hiệu ứng thời tiết La Nina dự kiến sẽ tăng cường vào tháng 8-tháng 9.
Với lượng gạo dư thừa lớn và dự báo lượng mưa 'trên mức bình thường' có thể sẽ thúc đẩy gieo trồng lúa trong vụ kharif, chính phủ Ấn Độ có thể xem xét dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu gạo áp đặt vào năm ngoái.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dự kiến sản xuất lúa cả nước năm 2024 sẽ đạt 43 triệu tấn. Với sản lượng này sẽ đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn.
Nguồn cung gạo trên toàn cầu đã ổn định hơn sau đợt tăng giá vào năm ngoái, mặc dù thị trường vẫn đối mặt với nhiều rủi ro do hiện tượng thời tiết El Nino gây khô hạn.
Thương vụ Việt Nam tại Philippines mới đây dự báo, do nguồn cung nội địa tăng, Philippines khả năng sẽ giảm lượng gạo nhập khẩu từ các nước, cho dù nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng nhẹ.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.