Các thương nhân nhập khẩu đánh giá nguồn hàng năm nay khá dồi dào do đó họ không vội ký đơn hàng để giao trong quý I năm nay. Điều này tạo sức ép lên giá gạo thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Một hội đồng chính phủ đã khuyến nghị chấm dứt lệnh hạn chế xuất khẩu loạt mặt hàng nông sản, sau khi các kết quả nghiên cứu cho thấy những hạn chế được áp đặt vào năm 2021 nhằm kiềm chế chi phí thực chất đã gây rối loạn trong việc xác định giá thị trường,
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, theo Báo Chính phủ.
Thái Lan xuất khẩu 9 triệu tấn gạo ra nước ngoài trong 11 tháng đầu năm và dự kiến sẽ giao thêm khoảng 500.000 đến 800.000 tấn trong tháng 12.Nếu dự báo chính xác, đây sẽ là con số lớn nhất kể từ năm 2018, khi Thái Lan xuất khẩu 11,3 triệu tấn gạo.
Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Lương thực Indonesia ông Zulkifli Hasan cho biết nước này đang cân nhắc nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ vào năm 2025 nhằm đảm bảo nguồn cung trước khi bước vào vụ thu hoạch chính, theo Reuters.
Giá gạo giảm có thể làm giảm áp lực lạm phát tại các quốc gia châu Phi và châu Á phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, bao gồm Nigeria, Indonesia và Philippines.
Bộ Nông nghiệp Bangladesh cho biết lũ lụt năm nay đã gây ra mất mát lớn trong sản xuất lúa. Một quan chức Bộ Lương thực cho biết, nhằm khắc phục hậu quả từ thiên tai, chính phủ đang gấp rút nhập khẩu 500.000 tấn gạo và sẽ sớm cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu thêm.
Ghi nhận trong ngày hôm nay (9/10), giá lúa gạo nhìn chung không có nhiều biến động so với ngày hôm qua. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam đang cao hơn từ 40 – 46 USD/tấn so với các nước khác trong khu vực châu Á.
Khảo sát cho thấy, giá gạo hôm nay tiếp tục tăng tại thị trường trong nước, nhưng giảm trên thị trường xuất khẩu. Điều tích cực là giá gạo của Việt Nam đang cao hơn đáng kể so với các nước khác.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.