|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhật Bản tăng cường kiềm chế đà tăng giá gạo

18:06 | 28/03/2025
Chia sẻ
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận đặt thầu phiên đấu giá thứ 2 lượng gạo dự trữ trong một nỗ lực ổn định kênh phân phối khi giá gạo tại các siêu thị đã tăng gấp hơn 2 lần trong năm qua.

Từ ngày 10-16/2, giá gạo bình quân bán trong các siêu thị đứng ở 4.172 Yên (27,7 USD)/bao 5kg, sau khi tăng liên tục 11 tuần và hiện đã gấp đôi so với giá gạo một năm trước, theo China Daily.

Trong phiên đấu giá gần đây nhất bắt đầu hôm thứ Tư 26/3, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản dự kiến xả bán 70.000 tấn gạo, kể cả 40.000 tấn thu hoạch trong vụ mùa năm ngoái và 30.000 tấn trong vụ mùa năm kia.

Liên đoàn Quốc gia Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Bản và các đơn vị thu mua chủ chốt dự kiến sẽ tham gia phiên đấu giá. Lượng gạo đấu giá thành công dự kiến sẽ được bàn giao cho nhà thầu từ giữa tháng 4 tới.

Hồi đầu tháng 3, Nhật Bản đã mở bán 150.000 tấn gạo từ kho dự trữ khẩn cấp trong phiên đấu giá đầu tiên. Đây là lượng gạo lưu kho phòng trường hợp khủng hoảng lương thực, đánh dấu bước đầu tiên nhằm ổn định kênh phân phối gạo. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản dự kiến mở bán 210.000 tấn gạo nhưng cũng sẽ tăng thêm nếu cần thiết.

Tuy nhiên, giới chuyên gia Nhật Bản cảnh báo rằng lượng gạo bán ra là chưa đủ để hạ giá bán lẻ. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba hôm thứ Hai 24/3 cho biết sẽ thực hiện thêm các biện pháp nếu cần thiết và chính phủ sẵn sàng mở bán thêm lượng gạo dự trữ nhằm ngăn chặn đà tăng của giá.

Tuy nguồn cung tăng có thể giúp kiềm chế đà tăng của giá gạo, song tác động lên giá các giống gạo khác giống gạo lưu kho được dự đoán là không đáng kể.

Trong tháng 3, giá gạo tại Nhật Bản đã tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ khi số liệu được thu thập 54 năm qua.

Người tiêu dùng lo ngại tình trạng thiếu hụt và giá gạo leo thang kéo dài có thể dẫn đến tình trạng “găm hàng” vì gạo vẫn là mặt hàng thiết yếu không thể thay thế trong các hộ gia đình nước này.

Mặc dù sản lượng vụ mùa năm ngoái tăng thêm 180.000 tấn lên 6,79 triệu tấn, nhưng lượng gạo thu mua của các doanh nghiệp lớn vào thời điểm cuối năm ngoái vẫn thấp hơn 210.000 tấn so với năm 2023.

Sản lượng thấp trong vụ hè năm 2023 tiếp đến là nắng nóng cực đoan đã khiến gạo ở Nhật Bản ngày khan hiếm trong năm 2024. Tình trạng trở nên xấu hơn vào tháng 8/204 khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo siêu động đất dọc Rãnh Nankai (Nankai Trough), phía nam đảo Honshu.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản dự báo lượng gạo tiêu thụ của du khách nước ngoài năm nay sẽ tăng 34% lên 70.000 tấn. Tuy nhiên, Bộ này cũng cho rằng điều này có tác động không đáng kể đến cung-cầu gạo của nước này.

Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã thông báo kế hoạch mở bán 210.000 tấn gạo dự trữ và sẽ dự kiến giao gạo cho các nhà bán buôn vào giữa tháng 3.

Lượng gạo dự trữ của Nhật Bản hiện đạt 910.000 tấn. Lượng mở bán hiện chỉ chiếm hơn 20% tổng lượng gạo dự trữ.

Liên minh Hợp tác xã Người tiêu dùng Nhật Bản dự kiến bắt đầu bán lượng gạo lưu kho tại 10 hợp tác xã ở vùng Kanto và Kansai trong vài ngày tới, tờ Nikkei Asia đưa tin.

Các công ty dịch vụ thực phẩm cũng sẽ xem xét việc sử dụng lượng gạo lưu kho. Chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Yoshinoya đang đánh giá xem liệu loại gạo này có đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng và có thể mua được bao nhiêu trước khi quyết định có đưa vào thực đơn của chuỗi hay không.

HT