Giá gạo toàn cầu được cho là đã chạm đáy nhưng triển vọng phục hồi còn thấp do tồn kho lớn tại Ấn Độ, nguồn cung dồi dào từ các nước châu Á và tâm lý thận trọng của người mua, theo Reuters.
Gạo Thái Lan đang dần mất ưu thế vì mức thuế đối ứng của Mỹ, chi phí sản xuất chưa được kiểm soát tốt và năng suất vẫn thấp. Áp lực từ chính sách thương mại và những hạn chế nội tại có thể khiến ngành gạo Thái gặp bất lợi trên thị trường gạo toàn cầu, theo Chinadaily.
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) sẽ bán ra ít nhất 370.000 tấn gạo lưu kho với giá khoảng 20 peso/kg (0,36 USD), chỉ bằng 1/2 mức giá thị trường hiện tại.
Giá gạo Ấn Độ trong tuần này đã leo lên mức cao nhất trong gần một tháng nhờ đà tăng của đồng rupee bất chấp nhu cầu yếu, trong khi giá gạo Thái Lan duy trì ổn định do nhu cầu thấp và nguồn cung dồi dào.
Chỉ có 1,4% gạo dự trữ của Chính phủ Nhật Bản được bán thông qua đấu giá vào tháng 3 đến được các nhà bán lẻ. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản công bố ngày 30/4.
Nông dân Thái Lan đã phải chịu sức ép khi giá gạo trong nước giảm 30% sau khi Ấn Độ nối lại xuất khẩu từ tháng 9 nay chịu thêm sức ép từ chính sách thuế quan từ Mỹ.
Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong quý I năm nay giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 2,1 triệu tấn, Reuters dẫn số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan hôm 21/4 cho biết.
Việc giá gạo giảm mạnh đã khiến xuất khẩu tập trung nhiều vào các thị trường Châu Phi. Trong khi đó, một số doanh nghiệp chọn việc tập trung vào phân khúc cao cấp, có giá bán cao hơn.
Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch HĐQT Vinaseed cho biết trong năm 2025 công ty sẽ đẩy mạnh việc tái cấu trúc công ty. Bên cạnh đó, công ty tập trung vào các thị trường khó tính nhằm bán được giá cao, nâng cao biên lợi nhuận.
Sản xuất trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu nên những năm qua, Philippines luôn là một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Dự báo nhu cầu nhập khẩu gạo năm 2025 của nước này vẫn rất lớn do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai diễn biến khó lường.
Nhập khẩu gạo của Philippines năm 2025 dự báo giảm 1,9% xuống 5,2 triệu tấn do sản lượng gạo trong nước tăng, BusinessWorld dẫn báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết.
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận đặt thầu phiên đấu giá thứ 2 lượng gạo dự trữ trong một nỗ lực ổn định kênh phân phối khi giá gạo tại các siêu thị đã tăng gấp hơn 2 lần trong năm qua.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.