Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến CPI năm 2019 ở mức thấp, "từ 3,3-3,5% chứ không phải là từ 3,3-3,9% của dự báo quý trước. Mục tiêu điều hành CPI cả năm 2019 sẽ là 3,5%".
Dòng vốn ngoại vẫn không ngừng chảy vào thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, nhất là điện mặt trời, dù chính sách giá ưu đãi đã hết hạn từ 30/6/2019.
Theo dự thảo quyết định về giá điện mặt trời mới sau ngày 30/6, giá mua điện đối với dự án điện mặt trời mặt đất là 7,09 UScent/kWh. So với giá trước thời điểm 30/6 thì mức dự kiến này giảm gần 25%.
Bộ Công thương vừa có bản dự thảo mới Quyết định của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời (ĐMT), trong đó đáng chú ý là thay đổi về giá mua điện.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Rating mới đây dự đoán EVN sẽ tăng thêm 5% vào năm 2020. Hồi tháng 3, giá điện bình quân đã được tăng thêm 8,36% lên 1.864 đồng/kWh.
Theo đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Chính phủ đã yêu cầu cơ quan này đánh giá và xem xét kĩ lượng về điện mặt trời. Trong tuần này hoặc tuần tới, Chính phủ sẽ họp và đưa ra quyết định về giá điện mặt trời FIT 2.
VCCI đang đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá lại các hiệu ứng tiêu cực và tích cực, cân nhắc loại bỏ việc giá xăng, giá điện khi chưa công bố thuộc Danh mục bí mật nhà nước ngành Công Thương. Từ đó giúp các doanh nghiệp có thể hoạch định trước kế hoạch sản xuất kinh doanh.
8, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành có liên quan về trợ giá điện gió cho Dự án Phong điện 1 - Bình Thuận.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin khống chế được dịch tả heo châu Phi, giá heo hơi tại Bình Dương tăng gần 10.000 đồng/kg. EVN tăng giá điện bán buôn.
Theo Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với ngưỡng 4.400 MW, các chuyên gia Đức đánh giá công suất điện mặt trời của Việt Nam gấp 400 lần sản lượng điện mặt trời ở Australia.
Trước góp ý của các thành viên Chính phủ, Bộ, ngành, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện lại kịch bản giá điện mặt trời mới theo hai vùng và trình Chính phủ vào ngày 15/9.
Tính đến ngày 15/2, xuất khẩu tăng tới 34,6% trong khi nhập khẩu tăng 40,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân một phần là do giai đoạn Tết nguyên đán năm nay tới muộn hơn so với năm trước.