Dù giá dầu tăng cao so với cùng kỳ năm trước song lại biến động mạnh trong quý IV/2021 đã khiến Petrolimex phải tăng trích lập dự phòng đồng thời dưới ảnh hưởng của dịch bệnh đã kéo lợi nhuận đi lùi.
Các nhà phân tích và quan chức công ty dầu mỏ cho biết nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc có thể tăng khoảng 6-7% trong năm 2022, sau khi sụt giảm trong năm 2021 trong bối cảnh khách mua tăng cường bổ sung vào kho dự trữ và tìm kiếm nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu mới.
OPEC+ dự kiến sẽ nhóm họp vào tuần tới. Theo dự đoán của các chuyên gia, liên minh này sẽ tiếp tục bơm thêm 400.000 thùng dầu thô ra thị trường mỗi ngày.
Nếu Nga tấn công Ukraine, giới đầu tư trên một số thị trường như lúa mì, năng lượng, trái phiếu đồng USD của các nước Đông Âu và các tài sản trú ẩn sẽ cảm nhận được dư chấn.
Giá dầu thô thậm chí chưa đạt 100 USD/thùng nhưng các chuyên gia tại JPMorgan đã dự báo giá của nhiên liệu thô này sẽ tăng vọt lên 150 USD/thùng ngay trong quý I năm nay.
Trong khi nhiều công ty đau đầu vì giá nguyên liệu leo thang, các nhà đầu tư tài chính lại hoan hỉ với những khoản lợi nhuận kếch xù nhờ giá hàng hóa nguyên liệu tăng vọt trong năm qua.
Từ 15h ngày 21/1, giá xăng tăng từ 440 - 490 đồng/lít, giá dầu tăng 630 - 670 đồng/lít, kg. Như vậy, giá xăng dầu sẽ tăng lần thứ ba liên tiếp, đưa giá mặt hàng này lên mức khá cao.
Trong báo cáo mới, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu thô toàn cầu. Theo đó, liên minh này tin tưởng nhu cầu sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2022, bất chấp biến chủng Omicron và kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.
Một thương nhân xăng dầu tại TP HCM cho biết giá xăng có thể tăng 320 - 630 đồng/lít, giá dầu tăng 490 - 890 đồng/lít tùy loại vào kỳ điều chỉnh ngày mai (21/1).
Theo IEA, dù số ca COVID-19 vẫn tiếp tục tăng nhưng các biện pháp phòng dịch mà các chính phủ ban hành lại không nghiêm ngặt như trước đây, từ đó tác động ít hơn đến nhu cầu dầu mỏ.
Giá dầu thế giới đã leo vọt lên mức đỉnh 7 năm sau khi căng thẳng giữa UAE và phiến quân Houthi bùng lên, nguyên nhân được cho là liên quan đến vụ tấn công chết người vào thủ đô Abu Dhabi của UAE mới đây.
Năm 2021 đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu trên thị trường toàn cầu, đảo ngược đà giảm của những năm trước đó. Nhưng năm 2022 lại đặt ra nhiều thách thức mới với thị trường “vàng đen”.
Theo TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế – Tài chính (Bộ Tài chính), dù được dự báo vẫn trong tầm kiểm soát quanh mức 3,5%, lạm phát năm 2026 sẽ chịu áp lực gia tăng từ tác động trễ của tăng trưởng tín dụng, mục tiêu tăng trưởng GDP cao và diễn biến tỷ giá.