Giá dầu thô biến động mạnh trong phiên 22/11 sau những bình luận từ phía các quan chức của Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) về ngày họp đầu tiên ở Vienna, nhưng chốt phiên lại về gần mức giá của hôm 21/11.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính hết tháng 10, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt khoảng 140,6 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước có lượng hàng xuất khẩu vào Việt Nam lớn nhất, đạt lần lượt là 40,24 tỷ USD và 26 tỷ USD.
Dù kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh song GAS vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu ngành với doanh thu chiếm 53% và lợi nhuận sau thuế chiếm tới 72% tổng doanh thu và tổng lợi nhuận toàn ngành.
Giá dầu thô thế giới về lại 43 đô la Mỹ/thùng vào ngày 12-11-2016, gần chạm mức thấp nhất của sáu tháng (42,5 đô la Mỹ/thùng đầu tháng 8-2016). Con số trên có thể một lần nữa lại khiến cơ quan quản lý ngân khố quốc gia đau đầu.
Tổng thống Venzuela Nicolas Maduro khẳng định Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận "đầy thuyết phục" về việc cắt giảm sản lượng "vàng đen."
Vai trò của những nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ sẽ trở nên quan trọng hơn trong nhiệm kỳ của tân Tổng thống Mỹ. Dự kiến, các quy định về "fracking" sẽ được giảm bớt dưới thời chính quyền mới.
Sau phiên tăng nhẹ ngày 9/11, giá dầu bất ngờ quay đầu giảm khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sản lượng khai thác dầu của các nước sản xuất dầu mỏ thuộc Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 10 đã đạt mức kỷ lục.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 4/11 cho rằng nếu đề xuất của quốc gia Nam Mỹ này đối với các nước sản xuất dầu mỏ được thông qua, theo đó các nước cùng "đóng băng" sản lượng dầu khai thác, thì giá dầu trên thị trường sẽ ổn định.
Trong phiên 4/11 chốt tuần, giá dầu thô tiếp tục giảm hơn 1% khi xuất hiện bất đồng quan điểm giữa các thành viên của OPEC về thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.