|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu thô chốt năm 2016 tăng mạnh nhất kể từ năm 2009

07:06 | 31/12/2016
Chia sẻ
Mặc dù giảm nhẹ trong phiên 30/12 với khối lượng giao dịch trất thấp, nhưng giá dầu thô vẫn chốt năm 2016 tăng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 chủ yếu nhờ hai thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô của Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Diễn biến giá dầu thô WTI của Mỹ kể từ đầu năm 2016. Nguồn: WSJ.

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2017 giảm 0,1% xuống 53,72 USD/thùng trên sàn Nymex. Với mức giảm tương tự, giá dầu Brent chốt phiên 30/12 giao dịch ở 56,82 USD/thùng trên sàn ICE châu Âu.

Tính cả năm 2016, giá dầu WTI của Mỹ đã tăng khoảng 45% và giá dầu Brent tăng 52%. Như vậy, năm 2016 đều là năm tăng giá mạnh nhất của cả dầu WTI và Brent kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong đó, giá dầu thô tăng mạnh nhất vào giai đoạn cuối năm khi OPEC và các nước ngoài hiệp hội nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô trong nửa đầu năm tới.

Trong phiên 30/12, giá dầu giảm nhẹ sau khi công ty cung cấp số liệu Baker Hughes cho biết, số giàn khoan mới đã tăng trong 9 tuần liên tiếp tính tới tuần trước. Tuy nhiên, tổng số giàn khoan của tuần trước (525 giàn) vẫn thấp hơn 11 giàn so với cùng kỳ năm ngoái.

Một nguyên nhân khác khiến giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của năm là hoạt động chốt lời của một số ít nhà đầu tư trước thềm năm mới.

Hiện tại, phần lớn giới đầu tư đang rất kỳ vọng hai thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn nữa và giúp tái cần bằng thị trường dầu toàn cầu. OPEC và các nước ngoài hiệp hội bắt đầu thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng từ ngày 1/1/2017.

Trên thị trường nhiên liệu, giá xăng cũng chốt phiên 30/12 giảm 1% xuống 1,6651 USD/gallon và chốt năm 2016 tăng 31%. Đây cũng là năm tăng mạnh nhất của giá xăng kể từ năm 2009.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Oanh Oanh

Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng, lên mức 10,7%/năm
Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng thêm 0,1 - 0,2 điểm % lên mức 8,4- 10,7%/năm, trong khi tháng trước, lãi suất cho vay bình quân là 8,3 - 10,5 %/năm.