VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 4/7 có thể tăng khoảng 1,9%, dao động từ 417-429 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 21.918 đồng/lít và giá xăng RON 95-III lên mức 22.886 đồng/lít.
BNEWS Tại kỳ điều hành ngày mai 6/6, giá xăng bán lẻ có thể giảm 2,9 - 4,1% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo mức giá dầu Brent trung bình trong năm 2024 và 2025 lần lượt là 81 USD/thùng và 2025 USD/thùng. Con số này thấp hơn so với trung bình 92 USD/thùng trong năm 2023.
Theo nguồn tin của Reuters, nhóm OPEC + có thể đồng ý cắt giảm sản lượng thêm ít nhất 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào đầu năm tới. Arab Saudi tiếp tục cắt giảm sản lượng bổ sung tự nguyện, trong khi mức giảm của một số nước khác thấp hơn.
Dòng chảy vào kho lưu trữ tính đến tháng 10 cũng khiến một số người nghi ngờ trước một số dự báo lạc quan về nhu cầu dầu thô của Trung Quốc. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu của Trung Quốc sẽ tăng 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2023.
Giá dầu thô duy trì ổn định trong phiên giao dịch sáng nay trong bối cảnh các tín hiệu căng thẳng tại Trung Đông được hạ nhiệt và bất ổn về tồn kho dầu của Mỹ.
Hai quyết định gần đây của Arab Saudi cho thấy mối quan ngại của nước này trước triển vọng nhu cầu dầu thô thế giới. Quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới cho biết sẽ giữ nguyên giá dầu thô cho các lô hàng xuất khẩu sang châu Á vào tháng 12. Đồng thời, nước này tuyên bố duy trì việc giảm sản lượng đến cuối năm nay.
Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela trong vòng 6 tháng, cho phép nước này khôi phục xuất khẩu và các khoản đầu tư cho ngành. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nước này cần nhiều thời gian và tiền bạc để khôi phục lại sản xuất, xuất khẩu dầu mỏ.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng căng thẳng Israel-Palestine sẽ là động lực cho giá dầu thời gian tới. Tuy nhiên, về trung hạn, giá dầu có thể hạ nhiệt
OPEC dự kiến nhu cầu dầu thế giới sẽ đạt 116 triệu thùng/ngày vào năm 2045, cao hơn khoảng 6 triệu thùng/ngày so với dự kiến trong báo cáo năm ngoái. Mức tăng trưởng dẫn đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, các quốc gia châu Á khác, châu Phi và Trung Đông.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.