|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu \"phi mã\" gần 10% sau thỏa thuận lịch sử của OPEC

06:56 | 01/12/2016
Chia sẻ
Chốt phiên 30/11, giá dầu đột ngột vọt lên vượt ngưỡng 50 USD/thùng khi một số thành viên của Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đồng thuận giảm 1,2 triệu thùng/dầu mỗi ngày trong phiên họp 30/11.

Theo số liệu của Reuters, giá dầu Brent giao tháng 2/2017 tăng 8,9% lên 51,51 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên trong vòng 1 tháng qua, giá dầu Brent tăng phá ngưỡng 50 USD/thùng.

Tương tự, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 1 của Mỹ cũng tăng 9,6% lên 49,44 USD/thùng. Trong phiên sau thông tin OPEC cuối cùng đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng, giá dầu WTI đã tăng 10%.

Cả hai loại dầu này đều ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2016.

Giá dầu thô được cho là sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngắn hạn nhờ tác động tích cực từ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC. Tuy nhiên, tốc độ tăng có thể sẽ hạn chế hạn bởi thị trường vẫn nghi ngờ về tính hiệu quả của thỏa thuận này.

Hôm qua 30/11, các nước thành viên OPEC đã đồng thuận cắt giảm khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, tương đương 3% của tổng sản lượng hiện tại, xuống còn 32,5 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2017.

Trong đó, Saudi Arabica đồng ý cắt giảm gần 500.000 thùng xuống còn 10,06 triệu thùng.

Iraq - nước sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC chấp nhận giảm 200.000 thùng xuống còn 4,351 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, Iran được phép tăng nhẹ sản lượng dầu thô so với mức sản lượng của tháng 10. Đây được xem là một chiến thắng lớn của chính phủ Iran trong thỏa thuận của OPEC.

Ngoài ra, Nga cũng đồng ý cắt giảm 300.000 thùng dầu/ngày. Sau phiên họp nội bộ, OPEC sẽ tiếp tục họp bàn với các nước sản xuất dầu nằm ngoài hiệp hội vào ngày 9/12 về giải pháp cân bằng thị trường dầu thô toàn cầu.

Một yếu tố khác cũng hỗ trợ lớn cho giá dầu phiên 30/11 là tồn kho dầu thô tại Mỹ bất ngờ giảm trong tuần trước. Theo báo cáo của Ủy ban Thông tin Năng lượng Mỹ, tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm 884.000 thùng trong tuần trước.

Oanh Oanh

Nhập khẩu thép từ Trung Quốc cao kỷ lục, đà phục hồi ngành thép trong nước vẫn chưa chắc chắn
Với đà phục hồi hiện nay, dự báo sản xuất thép thành phẩm năm 2024 có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2023. Tuy nhiên, sự phục hồi này không chắc chắn và các doanh nghiệp thép còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sức ép từ thép Trung Quốc.