|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu hôm nay (13/6) giảm nhẹ do sản lượng của OPEC tăng

06:49 | 13/06/2018
Chia sẻ
Giá dầu hôm nay (13/6) giảm nhẹ vào đầu phiên sau báo cáo cho thấy sản lượng dầu thô của OPEC tháng trước tăng.
gia dau hom nay 136 giam nhe do san luong cua opec tang Giá dầu hôm nay (12/6) tăng sau khi Iraq cảnh báo các nước không nên tăng sản lượng
gia dau hom nay 136 giam nhe do san luong cua opec tang Giá dầu hôm nay (11/6) tiếp tục giảm do nỗi lo nguồn cung tăng
gia dau hom nay 136 giam nhe do san luong cua opec tang Giá dầu hôm nay (9/6) giảm mạnh đầu phiên do lo ngại Mỹ tăng sản lượng

Giá dầu WTI và dầu Brent giảm lần lượt 0,8% và 0,04% xuống 65,87 USD/thùng và 75,44 USD/thùng lúc 6h33 sáng ngày 13/6.

gia dau hom nay 136 giam nhe do san luong cua opec tang
Ảnh minh họa.

Giá dầu WTI hôm thứ Ba (12/6) tăng nhẹ sau khi báo cáo cho thấy sản lượng dầu thô của OPEC tháng trước tăng.

Tại Sàn giao dịch Hàng hóa New York, giá dầu WTI giao tháng 7 tăng 0,39% lên 66,36 USD/thùng. Trong khi đó, tại Sàn giao dịch Liên lục địa London, giá dầu Brent giảm 0,89% xuống 75,78 USD/thùng.

Trong bản báo cáo công bố hôm thứ Ba (12/6), OPEC cho biết thị trường dầu thô sẽ có nhiều bất ổn trong năm nay. “Những diễn biến gần đây tạo ra yếu tố bất ổn trên thị trường dầu thô từ nay đến cuối năm”, theo OPEC.

OPEC cũng cho biết sản lượng dầu của các nước thành viên tăng khoảng 35.000 thùng trong tháng 5 lên mức trung bình 31,87 triệu thùng/ngày. Trong khi, Arab Saudi tăng sản lượng khoảng 85.500 thùng/ngày, bù đắp lượng dầu thiếu hụt tại Libya, Nigeria và Venezuela.

Một bản báo cáo khác của Arab Saudi cho thấy sản lượng dầu nước này tháng trước tăng 161.400 thùng/ngày lên hơn 10 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô của Arab Saudi tăng khiến nhà đầu tư nghi ngờ khả năng các nước sẽ nới lỏng thỏa thuận giảm sản lượng.

Xem thêm

Đức Quỳnh