|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Gần 220.000 nhân sự tại các công ty công nghệ trên toàn cầu mất việc trong nửa đầu năm 2023

11:08 | 18/07/2023
Chia sẻ
Chỉ trong nửa đầu năm 2023, số lượng nhân sự mất việc tại các công ty công nghệ trên cầu đã chạm mốc gần 220.000 người, cao hơn nhiều so với con số gần 165.000 người trong cả năm 2022.

Làn sóng sa thải nhân sự ngành công nghệ vẫn diễn ra trên toàn cầu trong năm 2023. Theo dữ liệu từ Layoffs.fyi, chỉ trong 6 tháng đầu năm, 867 công ty công nghệ trên toàn cầu đã sa thải khoảng 219.709 nhân viên, cao hơn nhiều so với con số 164.411 người bị sa thải trong cả 2022.

Các công ty công nghệ đã sa thải hàng trăm nghìn nhân sự trong nửa đầu năm 2023. (Ảnh: Times of India).

Dưới đây là những công ty công nghệ đã sa thải số lượng lớn nhân sự kể từ đầu năm 2023, theo tổng hợp từ Tech Wire Asia.

Meta (công ty mẹ Facebook)

Meta đã trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên thông báo về đợt sa thải hàng loạt trong năm 2023. CEO Meta, Mark Zuckerberg, hồi tháng 3 cho biết đợt sa thải mới của công ty dự kiến kết thúc vào tháng 5. Sau đó, một số đợt sa thải nhỏ lẻ khác có thể tiếp tục được Meta thực hiện.

Cuối quý I, công ty mẹ Facebook đã tiết lộ kế hoạch sa thải thêm 10.000 nhân viên trong nỗ lực tiếp tục cắt giảm chi phí. Trong đợt sa thải hàng loạt vào năm 2023, các nhân viên trong bộ phận công nghệ và kinh doanh của Meta là những người chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Alphabet (công ty mẹ Google)

“Chúng tôi đã quyết định cắt giảm khoảng 12.000 nhân viên”, CEO Alphabet (công ty mẹ Google), cho biết hồi đầu năm 2023. Con số này tương đương khoảng 6% tổng lực lượng lao động của Alphabet trên toàn cầu.

Theo ông Pichai, lý do dẫn tới đợt sa thải này là vì Alphabet đang tái cấu trúc để tập trung vào các mảng kinh doanh có ảnh hưởng nhất của gã khổng lồ internet. Waymo, đơn vị xe tự hành của Alphabet, đã tiến hành hai đợt sa thải khiến 209 người, tương đương 8% lực lượng của họ, bị sa thải.

Microsoft

Microsoft dự kiến cắt giảm khoảng 10.000 nhân sự từ giữa tháng 1 tới cuối tháng 3. Giống như nhiều ông lớn công nghệ khác, Microsoft đang tìm cách cắt giảm chi phí trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không chắc chắn.

Một số bộ phận chịu ảnh hưởng từ đợt cắt giảm nhân sự này của Microsoft có thể kể tới như HoloLens và các nhóm thực tế hỗn hợp, GitHub,… Trong vòng hai năm, tổng số lượng nhân sự bị sa thải tại Microsoft đã lên tới con số 18.000 người.

Amazon

Amazon gần đây đã thực hiện đợt sa thải quy mô lớn nhất trong lịch sử 29 năm của mình. Amazon đã sa thải 18.000 nhân viên trong vài tháng, từ tháng 11/2022 đến đầu năm 2023. Những nhân viên làm việc ở bộ phận bán lẻ và tuyển dụng là những người chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Gã khổng lồ công nghệ và thương mại điện tử của Mỹ sau đó đã tuyên bố sa thải thêm 9.000 nhân viên vào tháng 3 và hơn 100 nhân viên ở bộ phận phát triển game vào tháng 4.

IBM

Kể từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, hầu hết công ty công nghệ lớn đều sa thải nhân viên do sự thay đổi chiến lược của doanh nghiệp, nhưng đối với IBM, lý do dẫn tới điều này là khó khăn về tài chính. 

Gã khổng lồ điện toán đám mây đã cắt giảm 1,5% tổng lực lượng lao động của mình vào cuối tháng 1 sau khi giảm tải cả mảng kinh doanh Watson Health do AI điều khiển và bộ phận quản lý cơ sở hạ tầng (nay là Kyndryl) vào mùa thu năm ngoái.

Dữ liệu trực tuyến cho thấy IBM hiện đang tuyển dụng khoảng 260.000 nhân viên trên toàn cầu và vẫn tiếp tục tuyển dụng nhân sự cho các vị trí phát triển phần mềm và chăm sóc khách hàng.

Tuy nhiên, CEO Arvind Krishna cũng nói thêm rằng công ty dự kiến ​​sẽ tạm dừng tuyển dụng các vị trí mà họ cho rằng có thể được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm tới.

Shopify

Sau khi công bố cắt giảm khoảng 10% tổng lực lượng lao động vào tháng 7/2022, Shopify đã sa thải 20% tổng lực lượng lao động trên toàn cầu vào tháng 5. Theo hồ sơ, vào cuối năm tài chính gần nhất, Shopify có 11.600 nhân viên. Vì vậy, 20% tổng lực lượng lao động mất việc trong nửa đầu năm nay có thể tương đương hơn 2.3000 người.

Các vụ sa thải đáng chú ý khác

Zoom sa thải 1.300 nhân viên sau khi CEO Eric Yuan tuyên bố rằng công ty đã không tuyển dụng “một cách hiệu quả” khi thành công bất ngờ “ập đến” với doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Dell sa thải khoảng 6.650 nhân viên trong bối cảnh thị trường PC và laptop trên toàn cầu đang lao dốc khi người tiêu dùng hạn chế mua sắm các thiết bị công nghệ mới.

Yahoo sa thải khoảng 20% tổng lực lượng lao động trên toàn cầu, tương đương khoảng 1.600 nhân viên, trong suốt 6 tháng đầu năm 2023.

Công ty truyền thông mạng xã hội Twitter đã sa thải khoảng 3.700 người lao động kể từ khi được tiếp quản bởi tỷ phú Elon Musk, người cũng đang điều hành hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

Anh Nguyễn

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).