|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Grab lên kế hoạch sa thải nhân sự quy mô lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát

14:49 | 20/06/2023
Chia sẻ
Theo Bloomberg, sau thời gian dài ngược dòng trong làn sóng sa thải nhân sự, Grab cuối cùng đã chuẩn bị cho đợt sa thải quy mô lớn. Trước đó, các đối thủ của Grab như GoTo (công ty mẹ Gojek) hay Sea (công ty mẹ Shopee) đều đã có những đợt sa thải nhân sự khác nhau.

Theo báo cáo của Bloomberg, ứng dụng gọi xe công nghệ Grab có trụ sở tại Singapore đang lên kế hoạch cho một đợt sa thải nhân viên quy mô lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát do sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn trên khắp Đông Nam Á.

Động thái này đồng nghĩa với việc đợt sa thải dự kiến sắp tới của Grab có thể có quy mô vượt qua đợt cắt giảm nhân sự trước đó của công ty vào năm 2020, thời điểm Grab cắt giảm khoảng 5% tổng lực lượng lao động, tương đương khoảng 360 nhân viên, khi công ty hướng tới mục tiêu có lãi.

Phía Tech in Asia đã liên hệ với Grab để xin thông tin về vấn đề này. Trong khi đó, phía truyền thông của Grab hiện từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này, theo hãng tin Reuters.

Grab lên kế hoạch sa thải nhân sự quy mô lớn. (Ảnh: The Business Times).

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, phía Grab đã chia sẻ với Reuters rằng họ sẽ không tiết hành sa thải nhân sự và sẽ tiếp tục tuyển dụng nhân tài. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, CEO kiêm nhà đồng sáng lập Grab Anthony Tan đã nói với các nhân viên trong một bản ghi nhớ rằng công ty sẽ đóng băng tuyển dụng và ngừng tăng lương cho các quản lý cấp theo. Theo bản ghi nhớ đó, không có bất kỳ đợt sa thải nhân sự nào được đề cập.

Trong báo cáo tài chính quý I, doanh thu Grab đã tăng 130% so với cùng kỳ năm trước lên mức 525 triệu USD nhờ tăng trưởng trên tất cả phân khúc. Trong đó, giao hàng tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Grab khi mảng gọi xe công nghệ trên đà hồi phục sau đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Momentum Asia, Grab hiện đang dẫn đầu thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines về GMV (tổng khối lượng giao dịch). Tuy nhiên, tăng trưởng GMV của phân khúc giao đồ ăn đã bị đình trệ đối với Grab vào năm ngoái.

Trong khi Grab vẫn trì hoãn kế hoạch sa thải nhân viên cho đến thời điểm hiện tại, các đối thủ khác trong khu vực Đông Nam Á là GoTo Group (công ty mẹ Gojek) và Sea (công ty mẹ Shopee) đã cắt giảm lực lượng lao động của họ để duy trì tinh thần vững chắc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.

Vào cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng Sea đã cắt giảm khoảng 7.000 nhân viên trong tổng số lượng nhân viên của mình từ tháng 6 đến tháng 11 cùng năm. Các đợt sa thải nhân sự gần đây nhất của công ty nhắm vào Shopee, nền tảng thương mại điện tử của công ty và cũng là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Các báo cáo chỉ ra rằng số lượng nhân sự của Shopee bị cắt giảm rơi vào khoảng 100 người.

Trong khi đó, công ty mẹ của hãng gọi xe công nghệ Gojek có trụ sở tại Indonesia gần đây đã tiến hành một đợt sa thải khác khi họ tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình. Trước đó, công ty cũng đã sa thải khoảng 1.200 nhân sự vào tháng 11/2022. Gã khổng lồ công nghệ của Indonesia đã nói rằng họ đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận trên cơ sở EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao) đã điều chỉnh trong năm quý IV năm nay.

Doanh Chính

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).