Doanh số tiêu thụ tháng 11 của Sao Ta đạt gần 14 triệu USD, thấp hơn tháng trước 5,5 triệu USD dưới áp lực lạm phát và cạnh tranh tôm giá rẻ từ một số nước.
Sao Ta cho biết tình hình nuôi tôm năm nay có chút khó khăn do dịch bệnh, nhưng kết quả khá khả quan, góp phần làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận tốt ở quý II.
Nhờ hoạt động chế biến xuất khẩu và nuôi tôm đều đang diễn ra suôn sẻ với nhiều tín hiệu tốt, Sao Ta (FMC) ước tính quý II mức lợi nhuận ít nhất cũng vượt 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh số tháng 4 của Sao Ta tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo hoạt động tháng 5 sẽ khởi sắc rõ nét khi mảng nông sản tới thời điểm giao hàng hàng loạt và tôm từ trại nuôi sẽ tập trung thu hoạch
Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 4.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng khi lượng lớn các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá đáo hạn.