Fed phải xác định được nền kinh tế thực sự đã hồi phục đến mức độ nào để quyết định có nên tung ra thêm biện pháp kích thích cho thị trường chứng khoán hay không.
Các quan chức Fed đã xác định rõ thành công trên mặt trận khôi phục kinh tế phụ thuộc vào thành tích chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vế quyết định trong tôn chỉ hành động của Fed còn đang khuyết khi nước Mỹ vẫn phải oằn mình chống đỡ đại dịch.
Trọng tâm chính của thị trường ngoại hối tuần này sẽ là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thông qua cuộc họp, nhà đầu tư sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin liên quan đến việc nền kinh tế Mỹ có cần thêm kích thích hay không.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cuộc họp chính sách đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội để ngăn chặn đại dịch COVID-19 trong hai ngày 9-10/6.
Fed đã cứu nguy thành công cho thị trường tài chính Mỹ, nhưng nếu các doanh nghiệp lại một lần nữa chất đầy bảng cân đối kế toán bằng những trái phiếu rủi ro thì Fed có thể làm gì?
Châu Âu và Nhật Bản đều đã áp dụng chính sách lãi suất âm để vực dậy nền kinh tế sau khi bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tổng thống Trump cũng nhiều lần kêu gọi hạ lãi suất xuống dưới 0, nhưng các quan chức Fed vẫn kiên quyết gạt bỏ ý tưởng này.
Trong tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ điều trần trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ, đồng thời NHTW này cũng sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 4. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế tiếp tục chỉ ra ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thị trường dầu mỏ có thể lặp lại kịch bản hồi tháng 4.
Sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu về triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Mỹ cũng như bác bỏ khả năng áp dụng lãi suất âm, đồng USD và yen Nhật là hai đồng tiền hưởng lợi.
CNBC dẫn lời chiến lược gia của Goldman Sachs nhận định, nếu nền kinh tế Mỹ "đi giật lùi nghiêm trọng" thêm lần nữa, nhiều khả năng là do ảnh hưởng của làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai, Fed có thể sẽ phải cân nhắc chính sách lãi suất âm.
Ngày 13/5, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ phải sử dụng thêm một số biện pháp khác để kéo nền kinh tế Mỹ ra khỏi suy thoái. Ông Powell nói suy thoái hiện đã khiến ít nhất 20 triệu việc làm biến mất và gây ra "một nỗi đau khó diễn tả bằng lời".
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/5 đồng loạt lao dốc sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra nhận định tiêu cực về triển vọng nền kinh tế trong và sau dịch COVID-19.
Tổng thống Donald Trump cho rằng lãi suất âm sẽ giúp ích cho nước Mỹ, và ca ngợi đây là "món quà" dành cho nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều khả năng Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cực lực phản đối ý tưởng này.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD bị bán tháo trước khi Fed công bố kết quả cuộc họp cũng như ECB nhóm họp, trong khi giá dầu tăng thúc đẩy các đồng tiền hàng hóa như đô la Úc.
Lãi suất quĩ liên bang đã về 0 và các chuyên gia không cho rằng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất xuống âm. Nhìn chung, giới tài chính Phố Wall kì vọng Fed sẽ thể hiện sự cam kết về việc giữ cho các chính sách phù hợp với tình hình của nền kinh tế.
Ông Phan Đức Tú cho rằng muốn tăng tín dụng, vốn tự có của các ngân hàng phải tăng lên tương ứng, là áp lực rất lớn với các ngân hàng thương mại khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.