|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chuyên gia Goldman Sachs: Không có khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 11 tới

21:21 | 17/09/2023
Chia sẻ
Ngày 16/9, các chiến lược gia của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đưa ra nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra trong hai ngày 31/10 -1/11.

Đồng thời các chuyên gia này cũng cho rằng Fed sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ khi các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này nhóm họp vào tuần tới.

Trong báo cáo công bố ngày 16/9, các chiến lược gia của ngân hàng Goldman Sachs cho hay: “Chúng tôi cho rằng, vào tháng 11/2023, việc tái cân bằng thị trường lao động hơn nữa, các dữ liệu tốt hơn về lạm phát và khả năng sụt giảm tăng trưởng kinh tế quý IV sẽ thuyết phục nhiều người rằng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có thể từ bỏ đợt tăng lãi suất cuối cùng trong năm nay”.

Trong khi những người tham gia thị trường cố gắng đánh giá quỹ đạo chính sách tiền tệ của Fed, một số nhà đầu tư lớn, bao gồm J.P. Morgan Asset Management và Janus Henderson Investor, cho biết Ngân hàng trung ương Mỹ có thể đã hoàn thành lộ trình tăng lãi suất, sau chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, có tới 98% khả năng ngân hàng này sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối cuộc họp hai ngày 19-20/9. 

Các chiến lược gia của Goldman Sachs cho biết thêm, năm 2024 có thể chứng kiến việc Fed cắt giảm lãi suất “dần dần” nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Họ cũng cho biết Ngân hàng trung ương Mỹ có thể nâng ước tính tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2023 từ 1% lên 2,1%, khi các nhà hoạch định chính sách cập nhật dự báo kinh tế của họ vào ngày 20/9, phản ánh khả năng phục hồi của nền kinh tế số 1 thế giới.

Các chiến lược gia của Goldman Sachs cũng kỳ vọng Fed sẽ hạ ước tính tỷ lệ thất nghiệp năm 2023 khoảng 0,2 điểm phần trăm xuống 3,9% và giảm ước tính lạm phát cơ bản 0,4 điểm phần trăm xuống 3,5%.

Minh Trang