Tạo ứng dụng giả để lấy thông tin đăng nhập và chiếm quyền truy cập tài khoản, 4 cá nhân Việt Nam đã làm thiệt hại 36 triệu USD của Facebook, theo hồ sơ pháp lý từ mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
Dự luật mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu công bằng khi một nền tảng có thể sử dụng quyền lực của "người gác cổng" để ưu tiên các dịch vụ của chính nền tảng này hoặc gây bất lợi cho các đối thủ.
Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ ngày 11/6 đã đưa ra bốn dự luật nhằm kiềm chế quyền lực của những “gã khổng lồ” công nghệ, còn gọi là nhóm Big Tech, trong đó một dự luật có khả năng dẫn đến phân tách hoạt động của các công ty này.
Quyết định của trọng tài người Nhật trong trận Việt Nam - Malaysia (11/6) đã gây ra nhiều tranh cãi. Ngay lập tức, một shop bán quần áo Quảng Châu của người Việt Nam đã nhanh chóng đổi tên Facebook thành tên vị trọng tài nọ để thu hút tương tác.
"Nhiều đồng nghiệp tại Mỹ của chúng tôi cảm thấy bất ngờ", ông Khôi Lê, Giám đốc Kinh doanh toàn cầu, Facebook tại thị trường Việt Nam, nói về xu hướng livestream bán hàng tại đây.
Chia sẻ trong buổi livestream hôm 31/5, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem trực tiếp qua các kênh, bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ uớc mong có một mạng xã hội Facebook riêng của Việt Nam.
Lợi dụng thông tin trên livestream, người này đã lập Facebook giả làm dân chuyên nghiệp, rồi lừa người khác chuyển tổng cộng 241 triệu đồng để góp vốn đầu tư lan đột biến.
Trước khi click vào bất kỳ trò chơi hay ứng dụng nào trên Facebook, người dùng được khuyến cáo nên cẩn trọng với số lượng thông tin mà mình phải cung cấp.
“Gã khổng lồ” mạng xã hội Facebook đã chi hơn nửa tỷ đô la Australia (AUD) tiền doanh thu quảng cáo tại nước này cho một công ty con ở nước ngoài để giảm hóa đơn thuế ở đây xuống chỉ còn 20 triệu AUD.
Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng đặt ra áp lực lớn lên hệ thống tài chính. Khi dư địa tín dụng dần thu hẹp, thị trường chứng khoán được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.