Dự án Lux Garden, vốn do Công ty Kim Khí TP HCM chuyển nhượng đất, hiện giữ 492 tỷ đồng giá trị tồn kho, chiếm 15% tổng giá trị tồn kho của các dự án BĐS dở dang của Đất Xanh tính đến hết quý II/2018.
Doanh thu Opal Garden (800 tỷ đồng) sẽ ghi nhận phần lớn trong quý III/2018. Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2018 của Đất Xanh vẫn khả quan với lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 51% so với 2017.
Tập đoàn Đất Xanh vừa có văn bản phản hồi liên quan đến vụ TP HCM yêu cầu làm rõ việc CTCP Kim Khí TP bán hơn 9.000 m2 đất công tại phường Phú Thuận, quận 7 cho Đất Xanh mà không thông qua đấu giá.
Trước thời điểm báo cáo kết quả kinh doanh bán niên, doanh nghiệp bất động sản tích cực thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết như Khang Điền, DIC Corp, LDG, Đức Long Gia Lai…
Đất Xanh cho biết lợi nhuận sau thuế quý I là 399 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Tổng sản lượng bán hàng quý I/2018 là hơn 3.202 sản phẩm, gấp gần 1,4 lần so với cùng kỳ đã được phân phối.
Chiều 01/03, CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và một số nội dung liên quan khác.
Doanh thu của Đất Xanh trong năm 2018 có thể đạt 4.124 tỷ, tăng 43%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ ước 1.130 tỷ đồng, tăng 51%. EPS khoảng 3.731 đồng.
Tại ĐHCĐ thường niên 2018, Đất Xanh trình cổ đông phát hành gần 82 triệu cổ phiếu bao gồm trả cổ tức và phát hành ESOP để tăng vốn lên 3.851 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch 2018 lãi sau thuế 1.068 tỷ đồng, tăng 42% so với thực hiện 2017.
Tính đến hết quý IV/2017, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 10.264 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với đầu năm 2017 nhờ các khoản phải thu và hàng tồn kho "phình" to.
Đất Xanh ước lãi năm 2017 đạt 750 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2016 và vượt 7% kế hoạch. Bên cạnh đó, Đất Xanh cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Phạm Linh và sẽ trình đại hội cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.