|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chủ tịch Đất Xanh Lương Trí Thìn muốn 'gom' thêm 41 triệu quyền mua cổ phiếu DXG

09:05 | 29/08/2019
Chia sẻ
Mức giá thực hiện quyền mua cổ phiếu DXG là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 34% so với giá đang giao dịch trên thị trường.

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa đăng kí mua 41 triệu quyền mua cổ phiếu của công ty. Thời gian dự kiến giao dịch trong ngày 3/9 theo phương thức thỏa thuận.

Đây là quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ưu đãi cho cổ đông hiện hữu của Đất Xanh với tiỉ lệ thực hiện quyền mua là 4:1 (mỗi cổ phiếu được hưởng một quyền, 4 quyền được mua một cổ phiếu mới). Mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp, bằng 2/3 so với thị giá khoảng 15.000 đồng/cp.

Ông Lương Trí Thìn hiện là cổ đông lớn nhất của Đất Xanh với 32,46 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 9,27%), theo đó ông cũng nhận được 32,46 triệu quyền mua trong đợt chào bán ưu đãi trên. Nếu mua thêm quyền thành công, ông Thìn sẽ có tổng cộng 73,46 triệu quyền mua, tương ứng được mua thêm 18,37 triệu cổ phiếu DXG.

Mới đây, Đất Xanh vừa chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 22% bằng cổ phiếu, trong đó Chủ tịch Lương Trí Thìn cũng được nhận thêm 7,14 triệu cổ phiếu DXG.

Như vậy, nếu các giao dịch hoàn tất, Chủ tịch Đất Xanh sẽ nắm giữ tổng cộng 57,97 triệu cổ phiếu DXG, tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỉ lệ sở hữu gần 11,3%.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang chứng kiến sự hồi phục kể từ đầu tháng 8 sau thời gian dài lao dốc. Kết phiên 28/9, cổ phiếu này đóng cửa tại 15.100 đồng/cp, tương ứng mức tăng 25% so với đáy 12.000 đồng/cp.

dxg

Cổ phiếu DXG đang hồi phục đáng kể trong thời gian gần đây. Nguồn: VNDirect

Sơn Tùng

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?