|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đưa vấn đề nhân quyền vào chính sách thương mại, Tổng thống Trump tự tin về vị thế đàm phán của Mỹ?

10:12 | 11/10/2019
Chia sẻ
Phát biểu tại Washington ngày 10/10, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra rất tốt đẹp. Còn theo một chuyên gia kinh tế của Mizuho Bank, lệnh cấm vận Trung Quốc vì lí do nhân quyền giúp củng cố vị thế của Mỹ trên bàn đàn phán.
106175504-1570740512965gettyimages-1171575814

Tổng thống Trump (Ảnh: Washington Post)

"Tôi nghĩ đàm phán diễn ra rất thuận lợi. Tôi thấy mọi thứ đang tiến triển tốt", Tổng thống Trump nói trước khi rời Washington. "Các bên sẽ thảo luận thêm một lúc nữa, nhưng về cơ bản là họ sắp đàm phán xong xuôi và chúng tôi sẽ gặp phía Trung Quốc vào ngày mai, ngay tại Nhà Trắng".

Theo CNBC, vào thời điểm ông Trump phát biểu lúc 4h30 chiều (giờ Mỹ), cuộc đàm phán ngày đầu tiên đang khép lại và các quan chức cấp cao chuẩn bị đi ăn tối.

Hai bên vừa nối lại đàm phán tại Washington sau một tuần căng thẳng gia tăng. Cụ thể, đầu tuần này Mỹ đã đưa 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen thương mại vì liên quan đến vấn đề nhân quyền tại khu tự trị Tân Cương. 

Đồng thời, chính phủ Mỹ còn hạn chế cấp thị thực cho các quan chức Trung Quốc được cho là liên quan đến vấn đề nhân quyền nói trên.

Theo ông Vishnu Varathan, người đứng đầu bộ phận kinh tế và chiến lược tại Mizuho Bank, với cáo buộc lạm dụng nhân quyền ở Tân Cương, vấn đề trở nên nhạy cảm hơn. Đồng thời, việc áp lệnh cấm vận lên Trung Quốc vì lí do nhân quyền có thể củng cố vị thế của Mỹ trong quá trình đàm phán.

"Một khi bạn đi vào con đường nhân quyền, bạn ít có cơ hội biện minh cho sự việc trên cơ sở kinh tế", ông Vishnu Varathan nhận định.

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc lại đưa ra một tín hiệu tích cực trước thềm cuộc đàm phán.

"Phía Trung Quốc đến cùng tấm chân tình lớn lao và sẵn sàng trao đổi nghiêm túc với Mỹ về các vấn đề quan tâm chung như cán cân thương mại, cơ hội tiếp cận thị trường cũng như cơ chế bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài, và thúc đẩy tiến bộ tích cực trong các cuộc tham vấn", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lưu Hạc cho hay.

Washington và Bắc Kinh đều hi vọng sẽ chấm dứt cuộc xung đột khi mà vòng đàm phán lần này diễn ra chỉ vài ngày trước hạn chót 15/10, thời điểm Mỹ có kế hoạch nâng thuế đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ 25% lên 30%.

Khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin rời cuộc đàm phán hôm qua trước 4h chiều (giờ Mỹ), CNBC đã hỏi về tiến triển của cuộc gặp mặt. Ông Mnuchin chỉ mỉm cười. Phó Thủ tướng Lưu Hạc cũng rời cuộc đàm phán khoảng một giờ sau ông Mnuchin.

Trước đó, thông qua Twitter, Tổng thống Trump cho biết ông dự định gặp Phó Thủ tướng lưu Hạc tại Nhà Trắng vào hôm nay (ngày 11/10). Dòng tweet của ông đã thúc đẩy sự lạc quan về cuộc đàm phán. Trước đó, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin phái đoàn Trung Quốc có thể trở về nước sớm chỉ sau một ngày đàm phán.

Yên Khê