Tại Chương trình “Việt Nam và các chỉ số: Tài chính Thịnh vượng” ngày 13/1, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh Số, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) kỳ vọng thị trường sẽ tạo đáy trước tết Nguyên đán, đồng thời mở ra cơ hội giải ngân cho nhà đầu tư.
Năm 2024 là một năm tuyệt vời đối với vàng. Giá vàng đã tăng thêm khoảng 30%, trong khi nhu cầu về kim loại quý này cũng phát triển ở hầu hết các khía cạnh.
Nhóm phân tích ACBS cho rằng nền kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2025 với một vị thế không có nhiều thuận lợi từ môi trường vĩ mô thế giới ngày càng trở nên kém ổn định. VN-Index được dự báo dao động 1.240 - 1.420 điểm trên nền thanh khoản tăng 15% so với bình quân năm 2024.
Theo SGI Capital, định giá thị trường Việt Nam hiện không hấp dẫn nhiều hơn các thị trường khác dù phần lớn vốn hóa thuộc nhóm có rủi ro chu kỳ cao như ngân hàng, tài chính, và bất động sản. Bởi vậy, kỳ vọng dòng vốn ngoại quay lại mua ròng trong 2025 sẽ khó khả thi nếu định giá chưa đủ rẻ và rủi ro tỷ giá vẫn hiện hữu.
Theo các chuyên gia, một số nhóm ngành được kỳ vọng thu hút dòng tiền đầu tư thời gian tới kể đến tiêu dùng, bán lẻ, ngân hàng, công nghệ thông tin, đầu tư công…
Tại báo cáo triển vọng tín nhiệm 2025, VIS Rating cho rằng các công ty chứng khoán liên kết với ngân hàng tư nhân sẽ dẫn đầu ngành về tăng trưởng lợi nhuận bằng cách tận dụng nền khách hàng và hỗ trợ vốn liên tục từ ngân hàng, khi các công ty này đóng vai trò ngày càng tăng trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
SSI Research cho rằng mức định giá của nhóm ngành bất động sản nhà ở đang khá hấp dẫn cho việc nắm giữ dài hạn, vì thị trường bất động sản dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025.
SSI Research dự phóng tăng trưởng lợi nhuận năm 2025 đạt 16,4%, cải thiện từ mức 13,2% của năm 2024. Chủ đề đầu tư năm nay xoay quanh một số nhóm ngành như xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản nhà ở, công nghệ thông tin, bán lẻ.
Việt Nam có thể bị ảnh hưởng lớn nhất khi ASEAN trở thành mục tiêu của Mỹ. Bởi thâm hụt thương mại giữa Mỹ và các nước ASEAN hiện đang gia tăng, đặc biệt là với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Tại Chương trình “Việt Nam và các chỉ số: Tài chính Thịnh vượng” ngày 6/1, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS), đã chia sẻ góc nhìn về nhóm cổ phiếu vừa tăng trong thời gian gần đây nhưng sau đó giảm mạnh như YEG, KSV.
Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường Chính sách Công & Quản lý Fulbright dự báo tác động từ vĩ mô toàn cầu đến Việt Nam sẽ tương đối thách thức.
Theo TS. Cấn Văn Lực, năm 2025 phải phấn đấu để đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% và giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng hai con số khoảng 10% thì Việt Nam mới có thể vượt bẫy thu nhập trung bình, đạt mục tiêu đến 2045 trở thành nước thu nhập cao và có nền tảng công nghiệp hiện tại.
Tại báo cáo chiến lược đầu tư năm, đa phần công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản tích cực cho thị trường chứng khoán trong 2025. Theo đó, VN-Index được dự báo vượt 1.300 điểm và hướng đến ngưỡng 1.400 điểm, thậm chí 1.500 điểm.
FIDT dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành năm 2025 đạt 16%, với mức đánh giá thận trọng. Điều này dẫn đến mục tiêu VN-Index vào cuối năm 2025 nằm trong khoảng 1.300 - 1.500 điểm.