|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones tiến gần đỉnh mới trong năm 2023, cổ phiếu VinFast lên cao nhất trong gần 7 tuần

07:12 | 30/11/2023
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đang ở gần sát với mức đỉnh của năm 2023 và có khả năng sẽ xác lập đỉnh mới.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 29/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 13 điểm, tương đương 0,04% và đóng cửa ở mức 35.430 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,09% xuống 4.551 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,16%, chốt phiên với 14.258 điểm. 

Cả ba chỉ số chỉnh của chứng khoán Mỹ đều đang ở rất sát mức đỉnh năm 2023.

Nhờ đà phục hồi trong tháng 11, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đang tiến gần đến mức đỉnh của năm 2023. Để tạo đỉnh mới, Dow Jones chỉ cần tăng khoảng 0,5%, S&P 500 và Nasdaq Composite cần đi lên lần lượt 0,8% và 0,7%. 

Trong phiên 29/11, cổ phiếu VinFast (VFS) tăng 8,15% lên 7,56 USD/cp - mức giá chốt phiên cao nhất kể từ ngày 13/10. Với kết quả này, vốn hóa VinFast đạt 17,6 tỷ USD, đứng thứ 23 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới. 

Cổ phiếu VFS đã đạt mức cao nhất trong gần 7 tuần. 

Cổ phiếu General Motors tăng khoảng 9,4% sau khi công ty thông báo mua lại 10 tỷ USD cổ phiếu và nâng mức chia cổ tức. Cổ phiếu NetApp tăng 14,6% khi công ty vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận. Cổ phiếu công ty năng lượng Phillips 66 nhích 3,6% sau khi Elliot Investment Management mua 1 tỷ USD cổ phần của công ty này. 

Vào cuối ngày 29/11, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm còn 4,259%, mức thấp nhất kể từ tháng 9. 

 

Dữ liệu mới cập nhật lại cho thấy GDP quý III của Mỹ tăng 5,2% (tốc độ đã chuẩn hóa theo năm). Kết quả này cao hơn so với dữ liệu ban đầu hoặc dự đoán từ các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát.

Chi tiêu của chính phủ và đầu tư cố định của doanh nghiệp tư nhân vào các công trình, thiết bị và sở hữu trí tuệ tốt hơn dự kiến là yếu tố giúp GDP tăng mạnh hơn.

Ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng tại CFRA Research, dự báo thị trường sẽ có sự điều chỉnh vào đầu tháng 12. Ông lưu ý việc điều chỉnh này thường xảy ra trong lịch sử.

“Tuy nhiên, tháng 12, về mặt lịch sử, cũng là tháng tốt nhất trong năm nếu tính đến tần suất tăng trưởng”, chuyên gia nói. “Vì vậy, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta có những chuyển biến tích cực trên thị trường từ nay đến cuối năm”. 

 

Chiến lược gia cấp cao tại LPL Financial là ông Adam Turnquist kỳ vọng S&P 500 có thể đạt mốc 4.600 vào cuối năm nay. 

“Thị trường đang chỉ xem xét xu hướng lạm phát dài hạn và rõ ràng là lạm phát đang giảm cũng như Fed đang thừa nhận điều này. Tôi nghĩ khả năng cho một đợt tăng giá vào Giáng sinh đang lớn dần”, ông nói. “Cổ phiếu không bị quá mua. Tôi nghĩ vẫn còn cơ hội tham gia vào đợt tăng giá này”.

Các nhà giao dịch lạc quan rằng chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc. Dữ liệu của CME Group cho thấy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào mùa xuân năm sau. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Thomas Barkin, vừa cảnh báo rằng các nhà hoạch định chính sách có thể tiếp tục cân nhắc việc nâng lãi suất nếu lạm phát không tiếp tục chậm lại.  

Minh Quang