|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones bật tăng hơn 500 điểm khi lo ngại về Evergrande dịu bớt

07:13 | 24/09/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 23/9 tiếp tục đi lên khi những lo lắng xoay quanh tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc lắng dịu phần nào. Việc Fed tạm giữ nguyên chính sách tiền tệ nới lỏng cũng kích thích tâm lý nhà đầu tư.
Dow Jones bật tăng hơn 500 điểm khi lo ngại về Evergrande dịu bớt - Ảnh 1.

Biến động chỉ số Dow Jones trong hai ngày 22 và 23/9/2021. (Nguồn: CNBC).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vọt lên 506,5 điểm, tương đương 1,48%, kết phiên ở gần 34.765 điểm. Trước đó vào phiên 22/9, chỉ số gồm 30 bluechip này cũng đã tăng 338 điểm.

Chỉ số S&P 500 thêm 1,21% và đóng cửa ở xấp xỉ 4.449 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 1,04% lên 15.052 điểm.

Sau phiên khởi sắc 23/9, các chỉ số hiện nay đều đã cao hơn mức đầu tuần. Dow Jones và S&P tăng lần lượt khoảng 0,5% và 0,3%. Nasdaq nhích lên 0,06%.

Hôm thứ Hai (20/9), Dow Jones rớt hơn 600 điểm rồi tiếp tục đi xuống trong ngày 21/9 giữa lo ngại về khả năng tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc là Evergrande sắp vỡ nợ và gây tác động lan rộng ra nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên vào phiên 23/9 (theo giờ châu Á), chỉ số Hang Seng của Hong Kong đã hồi phục 1%, cổ phiếu Evergrande bật tăng 17% khi nhà đầu tư tin rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không để cho tập đoàn này sụp đổ hoàn toàn và sẽ bơm thêm thanh khoản cho thị trường. So với đầu năm, giá cổ phiếu này vẫn thấp hơn 81%.

Ngày 23/9, Evergrande xoa dịu một phần nỗi lo của thị trường khi thanh toán lãi vay trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ, giá trị quy đổi khoảng 36 triệu USD. Tuy vậy, tập đoàn này vẫn còn 83,5 triệu USD lãi vay trái phiếu ngoại tế đến hạn trong ngày 23/9.

Theo nguồn tin riêng của Bloomberg, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu Evergrande tránh vỡ nợ đối với trái phiếu USD kỳ hạn gần. Tuy nhiên theo Reuters, nhiều trái chủ của Evergrande không kỳ vọng sẽ nhận được tiền trong ngày 23/9 và vẫn chưa nhận được thông tin gì từ tập đoàn bất động sản này.

Tại Mỹ, nhà đầu tư đón nhận tích cực thông tin Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chưa nâng lãi suất và tạm thời vẫn giữ nguyên chương trình bơm tiền 120 tỷ USD mỗi tháng. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt tăng khoảng 1% trong phiên 22/9.

CNBC dẫn lời ông Charlie Ripley, chuyên gia chiến lược đầu tư cao cấp tại Allianz Investment Management nhận định: "Thời gian qua, thị trường thường xuyên lo lắng về triển vọng nền kinh tế và thông báo của Fed sau cuộc họp ngày 22/9 đã mang lại niềm tin nhất định cho nhà đầu tư".

"Thêm vào đó, một số rủi ro đè nặng lên thị trường như vấn đề trần nợ công và thị trường bất động sản Trung Quốc có vẻ đang dịu đi, khiến nhà đầu tư sẵn sàng mua vào hơn", ông Ripley nói thêm.

Thị trường ngày 23/9 giao dịch tích cực ngay cả sau khi Bộ Lao động Mỹ thông báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần 18/9 lên tới 351.000, cao hơn mức điều chỉnh 335.000 của tuần trước đó và lớn hơn dự báo 320.000 của Dow Jones.

Dow Jones bật tăng hơn 500 điểm khi lo ngại về Evergrande dịu bớt - Ảnh 3.

Các cổ phiếu phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu đồng loạt đi lên khi rủi ro từ Trung Quốc giảm bớt. General Electric tăng 4,5%, Caterpillar thêm 2,7%. Las Vegas Sands, doanh nghiệp có hoạt động làm ăn lớn tại Trung Quốc, tăng 3,2%.

Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà tăng của S&P 500 khi giá dầu thô WTI tăng lên mức 73,5 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 2/8. Giá dầu thô Brent vượt 77 USD/thùng. Cổ phiếu APA Corp và Devon Energy cùng tăng hơn 7%, Occidental Petroleum thêm 4,5%.

Cổ phiếu các ngân hàng lớn JPMorgan, Bank of America và Citibank cùng tăng hơn 3% khi lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm hồi phục.

Đức Quyền