|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu Evergrande có lúc tăng sốc 30% sau khi Chủ tịch trấn an nhà đầu tư

11:21 | 23/09/2021
Chia sẻ
Chủ tịch Evergrande cam kết cố gắng giúp người mua sản phẩm đầu tư trả lãi cao của công ty nhận lại tiền, nhưng không cung cấp thông tin về kế hoạch trả lãi trái phiếu USD.
Cổ phiếu Evergrande tăng sốc hơn 30% sau khi Chủ tịch trấn an nhà đầu tư - Ảnh 1.

Ông Hui Ka Yan (Hứa Gia Ấn), Chủ tịch Evergrande. (Ảnh: AFP).

Ông Hui Ka Yan, Chủ tịch Evergrande cam kết sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc giúp đỡ người mua sản phẩm đầu tư trả lãi cao của công ty thu hồi tiền. Nhà đầu tư quốc tế vẫn đang chờ đợi động thái của Evergrande về hạn chót trả lãi trái phiếu USD ngày 23/9.

Ông Hui cho biết công ty đang nỗ lực đảm bảo chất lượng bàn giao bất động sản và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khởi động lại xây dựng các dự án nhà ở đang bị tạm ngưng.

Evergrande đang đối mặt với áp lực gay gắt phải xoa dịu sự phẫn nộ của người mua nhà và nhà đầu tư nhỏ lẻ đã trót đổ tiền vào bất động sản hay các sản phẩm quản lý tài sản (wealth management product) hứa hẹn sinh lời lớn của công ty.

Giá cổ phiếu Evergrande có lúc bật lên tới 32% trong phiên giao dịch sáng 23/9, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong một ngày của công ty kể từ khi niêm yết năm 2009. Tuy vậy nếu so với đầu năm, cổ phiếu này vẫn thấp hơn khoảng 82%.

Cổ phiếu Evergrande có lúc tăng sốc 30% sau khi Chủ tịch trấn an nhà đầu tư - Ảnh 2.

(Nguồn: Google Finance).

Theo Reuters, sự phục hồi bất ngờ của cổ phiếu Evergrande là phản ứng của nhà đầu tư với thông tin rằng Evergrande đã đàm phán với các trái chủ để trả lãi trái phiếu nội địa đến hạn ngày 23/9. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong rất nhiều thử thách công ty phải đối mặt trong bối cảnh bị đè nặng bởi núi nợ 305 tỷ USD.  

Cổ phiếu công ty xe điện và dịch vụ bất động sản của Evergrande lần lượt đi lên 3% và 9%.

Nguồn tin thông thuộc tình hình của Evergrande nói với Reuters: "Bình luận của Chủ tịch Hui cuối ngày 22/9 rõ rằng nhắm đến việc ổn định thị trường nhưng có vẻ không cung cấp nhiều thông tin cho trái chủ. Vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng nhưng chúng tôi dự kiến nợ của Evergrande sẽ được tái cấu trúc vào một thời điểm trong tương lai".

Hôm 23/9, cổ đông lớn thứ hai của Evergrande là China Estates Holdings cho biết đã bán 32 triệu USD cổ phiếu Evergrande và dự định thoái vốn hoàn toàn.

Hôm trước đó, thị trường toàn cầu đã tạm thở phào khi ngân hàng trung ương Trung Quốc rót gần 19 tỷ USD vào hệ thống tài chính và Evergrande đã "giải quyết" khoản thanh toán lãi lô trái phiếu nội địa.

Nhưng Evergrande vẫn đối mặt với nghĩa vụ thanh toán 83,5 triệu USD lãi trái phiếu USD vào ngày 23/9. Giá trị khoản nợ gốc là 2 tỷ USD. Các kỳ hạn thanh toán nợ khác cũng đang đến gần: Tuần sau Evergrande sẽ phải trả 47,5 triệu USD tiền lãi cho lô trái phiếu USD khác.

Một số nhà phân tích nhận định nhà đầu tư sẽ phải chờ vài tuần để tình hình của Evergrande sáng tỏ hơn. 

Ông Paul Christopher, trưởng nhóm đầu tư toàn cầu tại Wells Fargo Investment Institute viết: "Evergrande có thể tái cấu trúc nợ và tiếp tục hoạt động, hoặc có thể giải thể. Trong cả hai trường hợp, nhà đầu tư mua các công cụ tài chính của công ty nhiều khả năng sẽ phải chịu tổn thất".

"Tuy nhiên trong trường hợp giải thể, nhà đầu tư Trung Quốc và quốc tế có thể khẳng định rằng hậu quả sẽ lan ra ngoài Trung Quốc".

Gần đây, một nhóm trái chủ của Evergrande đã lựa chọn ngân hàng đầu tư Moelis & Co và hãng luật Kirkland & Ellis làm cố vấn về khả năng tái cấu trúc trái phiếu của Evergrande, nguồn tin của Reuters cho hay. Nội dung tư vấn tập trung vào 20 tỷ USD trái phiếu quốc tế chưa thanh toán của Evergrande, trong trường hợp công ty không hoàn trả.

Giang