Những doanh nghiệp được mệnh danh “vua tiền mặt” như Bảo Việt, Thế Giới Di Động, Viettel Global, FPT, BSR… có điểm chung ở vị thế đầu ngành, dòng tiền tích lũy nhiều năm và lĩnh vực kinh doanh ít biến động bởi chu kỳ kinh tế.
Ngành thủy sản trong năm 2025 chứng kiến sự thay đổi về vị thế các doanh nghiệp trong ngành, trong khi quy mô Vĩnh Hoàn và vua tôm Minh Phú bị chững lại, thì các đơn vị Navico và Fimex đang phi nước đại để rút ngắn khoảng cách.
Chuỗi bán lẻ thực phẩm của MWG tiếp tục có năm 2025 lãi kỷ lục với 710 tỷ đồng, hay gần 2 tỷ đồng/ngày; đồng thời đặt mục tiêu đóng góp tối thiểu 1.200 tỷ năm nay.
Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi kết quả kinh doanh rõ nét của nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết, khi lợi nhuận toàn ngành tăng mạnh và số doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ lên mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, phía sau bức tranh tăng trưởng là sự phân hóa đáng kể về chất lượng lợi nhuận, với không ít doanh nghiệp ghi nhận lãi đột biến nhờ các khoản thu bất thường.
Công ty đã tất toán phần lớn danh mục đầu tư chứng khoán, bao gồm cắt lỗ cắt lỗ các cổ phiếu bất động sản; ngược lại rót hơn 240 tỷ đồng để mua bất động sản cho thuê.
Trong bối cảnh nhóm doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thu hút mạnh dòng tiền trên thị trường, các cổ phiếu nhóm Viettel ghi nhận diễn biến tăng giá tích cực đi cùng kết quả kinh doanh cũng tăng trưởng mạnh, thậm chí nhiều con số kỷ lục được thiết lập.
Thua lỗ kéo dài khiến lỗ lũy kế của NSH Petro tăng lên 1.141 tỷ đồng vào cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu thu hẹp mạnh, chỉ còn khoảng 163 tỷ đồng tại thời điểm 31/12.
Hóa dầu Petrolimex có mùa kinh doanh tệ nhất 17 năm khi lỗ 85 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận cả năm xuống mức thấp nhất lịch sử gần 14 tỷ đồng, do công ty con trong mảng hóa chất có kết quả tiêu cực.
HAGL Agrico được ghi nhận là công ty lỗ nặng nhất quý cuối năm 2025 do tiếp tục phát sinh chi phí chuyển đổi vườn cây; các doanh nghiệp khác cũng lỗ đậm do nhiều nguyên nhân như lỗ tỷ giá, đội vốn, trích lập dự phòng, mất nguồn thu chính...
Năm 2025, nhóm dầu khí phác họa bức tranh kinh doanh tươi sáng khi hàng loạt doanh nghiệp đồng loạt ghi nhận lợi nhuận cao, thậm chí vượt xa kế hoạch đề ra trước thềm pha tăng trưởng mới của toàn ngành.
Kinh Bắc là ông lớn khu công nghiệp duy nhất báo lợi nhuận tăng bằng lần trong năm 2025. Tuy nhiên, so với kế hoạch 2025 tham vọng, doanh nghiệp mới thực hiện được 70% cho cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
Theo cập nhật của Wichart ngày 3/2, thị trường ghi nhận một số công ty mới được cập nhật đáng chú ý như VIF, Xây dựng Sông Hồng, CMS, VFR tăng vọt; Xây dựng Hòa Bình và L40 giảm hơn 90%; trong khi VVN, Hóa dầu Petrolimex hay Cảng Sài Gòn thua lỗ.
Lợi nhuận của Khang Điền quay trở lại mốc nghìn tỷ đồng trong năm 2025, sau giai đoạn suy giảm hai năm trước đó. Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận và biên lãi gộp, quy mô tài sản và dư nợ vay của doanh nghiệp cũng đồng loạt lập đỉnh mới.