|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

'Doanh nghiệp Trung Quốc tự đưa ra quyết định nhập khẩu thịt heo Mỹ'

18:00 | 25/05/2019
Chia sẻ
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tranh chấp thương mại leo thang đã làm gián đoạn hoạt động nhập khẩu thịt heo từ Mỹ của Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc đưa ra quyết định của riêng họ về việc có nên nhập khẩu thịt heo từ Mỹ hay không, ông Gao Feng, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 23/5.

Bình luận của ông được đưa ra khi một số báo cáo cho biết Trung Quốc gần đây đã hủy đơn hàng nhập khẩu lên tới 1.000 tấn thịt heo Mỹ.

Theo ông Gao, không có giới hạn hay biện pháp quản lí nào khác về nhập khẩu thịt heo ngoại trừ việc họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm dịch, và các công ty Trung Quốc có thể tự đưa ra quyết định kinh doanh và tự do buôn bán theo cung - cầu thị trường, giá cả và chất lượng.

Trung Quốc đã tăng nhập khẩu thịt kể từ nửa cuối năm 2018 một phần do sự sụt giảm trong chăn nuôi heo và sản lượng thịt heo.

Nhập khẩu thịt đứng ở mức 1,11 triệu tấn trong quí đầu tiên, tăng 11,6% so với năm trước, ông Gao nói. Ông cũng dự đoán Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu thịt trong phần còn lại của năm.

Theo dữ liệu từ hải quan Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Canada, Đan Mạch, Brazil, Hà Lan và Pháp là một trong những nguồn nhập khẩu thịt heo chính của Trung Quốc.

Lyly Cao

Nam Long khi CEO Lucas điều hành: Từ hoài nghi bủa vây đến kỷ lục doanh số mới trong 10 tháng
Sau hơn 20 tháng dẫn dắt Nam Long, CEO Lucas Ignatius Loh Jen Yuh đã đưa doanh nghiệp đi từ tâm điểm hoài nghi về khả năng hoàn thành mục tiêu doanh số 14.000 tỷ đến việc xác lập kỷ lục 9.300 tỷ chỉ trong 10 tháng.