|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc hủy hơn 3.000 tấn thịt heo Mỹ sau khi ông Trump tăng thuế quan

15:13 | 17/05/2019
Chia sẻ
Dữ liệu công bố ngày 16/5 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết trong cùng tuần Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế quan nặng đối với hàng hóa Trung Quốc, các nhà nhập khẩu của quốc gia châu Á đã huỷ số đơn đặt 3.274 tấn thịt heo Mỹ.

Theo Reuters, đây là khối lượng đơn hàng bị hủy bỏ lớn nhất trong hơn một năm.

Hành động này diễn ra trong tuần kết thúc vào ngày 9/5, một đòn giáng mạnh lên 6,5 tỉ USD giá trị thị trường xuất khẩu thịt heo Mỹ, một phân khúc quan trọng đối với ngành thịt đang tăng trưởng một cách nhanh chóng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước chiến tranh thương mại, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thịt heo lớn thứ hai của Mỹ.

Trong nhiều tháng, ngành nông nghiệp Mỹ - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất từ cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - phụ thuộc vào việc Trung Quốc tăng thu mua thịt heo Mỹ vì dịch tả heo châu Phi (ASF).

Tuy nhiên, tranh chấp thương mại, và thuế quan trả đũa của Trung Quốc đối với thịt heo Mỹ, đang cho thấy những dấu hiệu chậm lại về nhu cầu của Mỹ đối với loại protein này, các chuyên gia phân tích trong ngành nhận định.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã hủy bỏ đơn hàng của 53 tấn thịt trong tuần tính đến ngày 28/2; 999 tấn thịt trong tuần kết thúc vào ngày 21/3; và 214 tấn thịt heo trong tuần tính đến ngày 18/4, theo USDA.

Các chuyên gia phân tích cho biết thông tin hủy đơn hàng đưa ra hôm thứ Năm (16/5) đã tác động tiêu cực lên thị trường thịt heo tương lai.

"Một điều đáng buồn là cuộc chiến thương mại này có thể kéo dài trong nhiều tháng và điều đó nghĩa là thuế quan đối với thịt heo sẽ tăng thêm", ông Dennis Smith, chuyên gia hàng hóa tại Archer Financial Services, cho hay.

"Điều này không nên xảy ra. Chúng ta nên bán thật nhiều thịt heo cho Trung Quốc vì dịch ASF".

Dịch ASF giết chết gần hết số heo nhiễm bệnh, dù không ảnh hưởng tới con người. Virus đã lây lan nhanh chóng trên khắp Trung Quốc, nhà sản xuất thịt heo hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam, chính phủ cho biết sẽ huy động lực lượng vũ trang để chống lại dịch bệnh này.

Hôm 16/5, USDA cho hay sẽ sớm bắt đầu xét nghiệm những con heo bị ốm và chết để phát hiện virus nguy hiểm đã giết chết đàn heo trên khắp châu Á nhằm giảm thiểu thiệt hại một khi dịch bệnh xâm nhiễm vào Mỹ.

Lyly Cao