VSA cho biết xuất khẩu thép xây dựng trong tháng 11 đạt 97.462 tấn, giảm 52,5% so cùng kỳ năm 2021. Kể từ đầu quý III đến nay, xuất khẩu mặt hàng này liên tục có xu hướng chững lại so với cùng kỳ.
Việc giá nguyên liệu đầu vào cao (bao gồm than cốc và thép phế) và nhu cầu thép toàn cầu sụt giảm đã gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thép Việt Nam.
EVS Research cho biết tiêu thụ thép quý III đi xuống, có 5/8 doanh nghiệp thép niêm yết ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm. EVS Research cho rằng ngành thép quý IV có thể phục hồi nhẹ song trong dài hạn vẫn còn khó khăn.
Các ông lớn ngành thép Trung Quốc đang rất lo lắng vì đại dịch COVID-19 khiến thị trường bất động sản và xây dựng tê liệt, kéo theo một loạt hệ lụy với ngành như giá thép lao dốc, tồn kho chất đống trong nhà máy,...
Worldsteel cho rằng lạm phát, rủi ro dịch COVID-19 và căng thẳng Nga - Ukraine sẽ làm lu mờ triển vọng ngành thép năm 2022. Theo đó, nhu cầu thép chỉ nhích 0,4% vào năm 2022 lên 1,84 tỷ tấn sau khi tăng 2,7% vào năm 2021.
Sau Thép Tiến Liên và Thép SMC tới Gang thép Thái Nguyên tiếp tục công bố lợi nhuận quý III tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức lợi nhuận đã thấp hơn nhiều so với hai quý đầu năm.
Theo tin từ CTCP Thép Pomina (Mã: POM), ngày 18/11, Pomina đã đưa vào vận hành hệ thống luyện thép 1 triệu tấn/năm kết hợp giữa lò cao và lò điện công nghệ consteel sản xuất từ quặng.
Tại hội thảo Chiến tranh thương mại: Tương lai của doanh nghiệp sản xuất, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho biết về dài hạn, chiến tranh thương mại có thể tác động đến kinh tế Việt Nam đáng kể và theo hướng tiêu cực hơn lợi ích thu được.
Không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ thép nhập khẩu, ảnh hưởng của chiến tranh thương mại, doanh nghiệp thép còn chịu áp lực lớn từ sản lượng đến giá bán để có thể cạnh tranh được trong nước.
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, chỉ trong vòng khoảng 1 tháng vừa qua, ngành thép phải chịu áp lực kiện phòng vệ, chống bán phá giá với 8 vụ việc.