|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

doanh nghiệp nước ngoài

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài đã rời khỏi Nga được hưởng chế độ gì?

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài đã rời khỏi Nga được hưởng chế độ gì?

Các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng hàng trăm nghìn lao động tại Nga, do đó việc họ rời đi đã khiến một lượng lớn người dân rơi vào cảnh thất nghiệp tạm thời.
Kinh doanh -15:16 | 23/03/2022
200.000 lao động tại Nga đứng ngồi không yên khi doanh nghiệp ngoại lần lượt khăn gói rời đi

200.000 lao động tại Nga đứng ngồi không yên khi doanh nghiệp ngoại lần lượt khăn gói rời đi

Các doanh nghiệp nước ngoài đang sử dụng một lượng lao động lớn tại Nga và việc họ rời đi có thể gây ra tình trạng thất nghiệp trên diện rộng.
Kinh doanh -07:32 | 17/03/2022
Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trên 'bản đồ' thị phần bán lẻ

Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trên 'bản đồ' thị phần bán lẻ

Nếu thời điểm năm 2016, hơn 50% thị phần bán lẻ của Việt Nam thuộc về doanh nghiệp nước ngoài, thì đến nay doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đang chiếm khoảng 70-80% số điểm bán trên cả nước.
Kinh doanh -18:00 | 01/02/2022
Hình ảnh các thương hiệu ngoại theo góc nhìn của người Việt

Hình ảnh các thương hiệu ngoại theo góc nhìn của người Việt

Tại Việt Nam, nhắc đến các thương hiệu Trung Quốc thường là các hãng smartphone, thương hiệu Mỹ thường là công ty công nghệ còn Nhật Bản thường sẽ là các hãng đồ gia dụng.
Kinh doanh -07:59 | 20/05/2021
Gần 100 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khánh Hòa khoảng 3 tỉ USD

Gần 100 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khánh Hòa khoảng 3 tỉ USD

Ông Trần Sơn Hải - PCT UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương có 96 dự án từ vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép với tổng vốn khoảng 3 tỉ USD.
Thời sự -16:11 | 17/04/2019
DN nước ngoài kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến ngân hàng

DN nước ngoài kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến ngân hàng

Nhóm Công tác Ngân hàng (Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam) đã kiến nghị hàng loạt vấn đề với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp giải quyết.
Tài chính -21:30 | 08/07/2018
Thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn còn sơ khai, doanh nghiệp nước ngoài 'mơ' lớn

Thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn còn sơ khai, doanh nghiệp nước ngoài 'mơ' lớn

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ tiềm năng nhất châu Á thời điểm hiện tại, không chỉ với dân số đông và việc xưa nay vẫn phụ thuộc quá nhiều vào kênh bán lẻ truyền thống khiến cho đây là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp nước ngoài. 
Doanh nghiệp -14:10 | 18/06/2018
Doanh nghiệp ngoại 'chê' BOT, PPP tại Việt Nam vì rủi ro lớn

Doanh nghiệp ngoại 'chê' BOT, PPP tại Việt Nam vì rủi ro lớn

Việt Nam đang khuyến khích đầu tư hình thức hợp tác công tư (PPP) tại các dự án cơ sở hạ tầng với việc đưa ra hàng loạt ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng chủ yếu vẫn chỉ doanh nghiệp (DN) và ngân hàng trong nước tham dự. Các DN ngoại, có tài chính, có kinh nghiệm vẫn đứng ngoài cuộc chơi lợi nhuận này.
Thời sự -07:14 | 26/06/2017
Reuters: Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn đầu tư bất chấp TPP sụp đổ

Reuters: Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn đầu tư bất chấp TPP sụp đổ

Các nhà đầu tư nước ngoài chẳng hề lúng túng trước việc Mỹ rút khỏi TPP, vẫn đang tiếp tục các kế hoạch đầu tư tại Việt Nam nhờ những lợi thế về lao động, môi trường chính sách...
Thời sự -08:13 | 22/06/2017
Công chức TP.HCM lao động năng suất gấp đôi, đãi ngộ không tương xứng

Công chức TP.HCM lao động năng suất gấp đôi, đãi ngộ không tương xứng

“Trí thức thành phố là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của TP.HCM. Làm thế nào để phát huy cao nhất, tốt nhất nguồn tài nguyên này là điều tôi luôn trăn trở”- Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.
Thời sự -16:42 | 28/05/2017
Doanh nghiệp Malaysia muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp Malaysia muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Bản khảo sát doanh nghiệp 2016 của United Overseas Bank cho biết có tới 38% các công ty Malaysia lựa chọn Việt Nam là quốc gia ưa thích ở châu Á để mở rộng kinh doanh trong vòng từ 3 đến 5 năm tới.
Thời sự -14:24 | 02/04/2017
Đối tác Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế cho Agoda, Booking...

Đối tác Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế cho Agoda, Booking...

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết cơ sở lưu trú tại Việt Nam có kí kết hợp tác với đơn vị nước ngoài sẽ phải khấu trừ và nộp thuế thay cho các đơn vị đó. Nếu không nộp, cơ sở tại Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thời sự -19:39 | 03/02/2017
Thị phần bán lẻ của doanh nghiệp FDI ngày càng mở rộng

Thị phần bán lẻ của doanh nghiệp FDI ngày càng mở rộng

Theo thống kê của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài hiện chiếm thị phần lớn ở các kênh bán lẻ qua cửa hàng tiện lợi và một nửa thị phần bán lẻ qua hình thức bán hàng trực tuyến, truyền hình, điện thoại. Tại các kênh khác như trung tâm thương mại, siêu thị và siêu thị mini, thị phần của doanh nghiệp FDI chưa cao nhưng đang ngày một gia tăng.
Thời sự -15:32 | 07/01/2017

doanh nghiệp nước ngoài

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.