|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gần 100 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khánh Hòa khoảng 3 tỉ USD

16:11 | 17/04/2019
Chia sẻ
Ông Trần Sơn Hải - PCT UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương có 96 dự án từ vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép với tổng vốn khoảng 3 tỉ USD.
Gần 100 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khánh Hòa khoảng 3 tỉ USD - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn Đoàn Đô đốc, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ. (Ảnh: Khải An)

Ngày 17/4, ông Trần Sơn Hải – PCT UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở ngành đã có buổi tiếp xã giao Đoàn Đô đốc, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Hoa Kỳ (Bộ tư lệnh AĐD – TBD) do Đô đốc Philip S. Davidson làm trưởng đoàn. Tham dự còn có bà Mary Tarnowka – Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM và các chỉ huy cao cấp Bộ tư lệnh AĐD – TBD.

Ông Trần Sơn Hải cho biết, Khánh Hòa là một địa phương phát triển nhờ kinh tế biển nên cơ cấu du lịch chiến 50% GDP, công nghiệp chiếm 40% GDP còn lại là nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu giao động từ 1,1 – 1,3 tỉ USD/năm.

Khánh Hòa hiện 96 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư (48 dự án thuộc ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong) với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỉ đô.

Trong năm 2018, doanh thu các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh này  đạt 599 triệu USD tăng 1,33% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu đạt 528,3 triệu USD tăng 1,3 so với cùng kỳ năm 2017, nộp ngân sách 10,652 triệu USD tăng 1,28 % so với cùng kỳ. Số lao động hoạt động trong doanh nghiệp FDI trên địa bàn là 15.000 người.

Gần 100 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khánh Hòa khoảng 3 tỉ USD - Ảnh 2.

Trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt 1.300,5 triệu USD tăng 10,6% so với năm 2017. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tàu biển, thủy hải sản, dệt may. Kim Ngạch nhập khẩu đạt 770,4 triệu USD tăng  10,78%   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, do có sân bay và cảng biển quốc tế nên Khánh Hòa thường xuyên đón du khách nước tham quan làm việc. Trong năm 2018, Khánh Hòa đã đón hơn 2,7 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng giúp doanh thu du lịch đạt hơn 20.000 tỉ đồng.

"Mỹ là một trong những nước có quan hệ hợp tác thường xuyên với Khánh Hòa, tuy nhiên Mỹ đầu tư vào Khánh Hoa chưa nhiều. Hy vọng qua các chuyến thăm và làm việc sẽ giúp tăng cường hơn mối quan hệ giữa Mỹ và Khánh Hòa", ông Hải chia sẻ.

Đô đốc Philip S. Davidson cho biết, Mỹ đánh giá cao sự hỗ trợ của Khánh Hòa và các thành viên đã hỗ trợ tham gia chương trình đối tác Thái Bình Dương và mong muốn tăng cường sự hợp tác để có lợi cho cả hai bên.

Khải An