Tin tức từ AFP cho biết, Deutsche Bank sắp đạt được thỏa thuận nhằm giảm mức tiền bồi thường từ 14 tỷ USD xuống còn 5,4 tỷ USD với Mỹ khiến thị trường bớt lo ngại về sức khỏe của hệ thống ngân hàng Đức nói riêng và châu Âu nói chung.
Cắt giảm việc làm, bê bối và những mối quan ngại tài chính đã khiến cổ phiếu ngành ngân hàng sụt giảm sâu ngày 29/9... “Ngày đen tối” của ngành ngân hàng thế giới.
Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán toàn cầu bất ngờ giảm do áp lực từ bê bối của ngân hàng Deutsche Bank ngày một lớn; USD tăng nhẹ nhờ số liệu kinh tế Mỹ khả quan.
Thị trường chứng khoán toàn cầu rực lửa và USD suy yếu vì giới đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro trước khi Donald Trump và Hillary Clinton tranh luận, vì đồn đoán xung quanh kết quả của buổi đàm phán của OPEC và bình luận của Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản về chính sách mới.
Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu ngân hàng Deutsche Bank trả 14 tỷ USD để dàn xếp vụ điều tra về chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp trong giai đoạn 2005 – 2007, theo Bloomberg.
4 ngân hàng quốc tế lớn "khai sinh" tiền ảo mới, Các ngân hàng BNY Mellon, Deutsche Bank, Santander và hãng môi giới ICAP sẽ kết hợp với ngân hàng UBS để phát triển hệ thống tiền ảo mới: Utility Settlement Coin (USC).
Trước khi ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn, LPBank chỉ ghi nhận Vietnam Post là cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ.