|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường tài chính phương Tây xanh sàn khi lo ngại về Deutsche Bank dịu bớt

06:58 | 01/10/2016
Chia sẻ
Tin tức từ AFP cho biết, Deutsche Bank sắp đạt được thỏa thuận nhằm giảm mức tiền bồi thường từ 14 tỷ USD xuống còn 5,4 tỷ USD với Mỹ khiến thị trường bớt lo ngại về sức khỏe của hệ thống ngân hàng Đức nói riêng và châu Âu nói chung.

Với tin tức tốt lành này, cổ phiếu của Deutsche Bank niêm yết tại Mỹ tăng vọt 14% chỉ trong một phiên sau khi liên tiếp chạm đáy trước đó. Cổ phiếu Deutsche Bank phục hồi cũng đẩy cổ phiếu ngân hàng và thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu tăng điểm.

Tại Mỹ, ba chỉ số chứng khoán lớn nhất, gồm Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq, lần lượt tăng 0,91%, 0,8% và 0,81%, với khoảng 7,5 tỷ cổ phiếu được trao tay trên các sàn - cao hơn mức trung bình của 20 phiên gần nhất.

Tương tự tại châu Âu, cổ phiếu của Deutsche Bank giúp chỉ số DAX của Đức tăng hơn 1% trong phiên 30/9. Ngoài ra, chỉ số STOXX 50 của khu vực cũng tăng 0,36%.

Ngược lại, thị trường chứng khoán châu Á lại bất ngờ giảm hơn 1% sau khi tăng liên tiếp 3 phiên trước đó, do tin tức về Deutsche Bank đến với giới đầu tư châu Á sau giờ giao dịch chính thức. Trong đó, thị trường Nhật Bản và Hong Kong giảm mạnh nhất với chỉ số Topix và Hang Seng lần lượt giảm 1,52% và 1,86%.

Trên thị trường tiền tệ, euro cũng nhờ tin tức về Deutsche Bank mà thoát đáy 9 ngày so với USD. Xét cả tháng 9 và quý III/2016, euro đã tăng khoảng 0,8% và 1,2% so với USD.

Trong khi đó, USD vẫn tăng 0,34% so với yen. Tuy nhiên xét cả quý III, yen vẫn tăng khoảng 1,8% so với USD.

Chỉ số đôla ICE theo đó giảm nhẹ 0,09% trong cả phiên 30/9.

Thiên An