|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đến lượt Philippines phát hiện biến chủng virus SARS-CoV-2 dễ lây gấp 10 lần

11:54 | 19/08/2020
Chia sẻ
Hiện biến chủng mới này phổ biến hơn so với các chủng trước đây, điều này chứng tỏ nó có lợi thế cạnh tranh hơn những chủng COVID-19 khác.

Khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với một biến chủng virus corona mới khi Philippines, quốc gia đang trải qua đợt bùng phát lớn nhất trong khu vực, đang nghiên cứu xem liệu đột biến này có dễ lây nhiễm hơn hay không.

Chủng virus trước đây xuất hiện nhiều nơi trên thế giới có tên G614G, được tìm thấy trong nhóm 45 người mắc COVID-19 ở Malaysia trở về từ Ấn Độ.

Đến lượt Philippines phát hiện dạng đột biến virus SARS-CoV-2 khả năng lây nhiễm gấp 10 lần - Ảnh 1.

Đột biến mới được cho là có khả năng lây truyền và lây nhiễm cao hơn, nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng chắc chắn để khẳng định. (Ảnh minh họa: Anadolu Agency).

Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire thông tin vào ngày 17/8, đột biến mới "được cho là có khả năng lây truyền và lây nhiễm cao hơn, nhưng chúng tôi vẫn chưa có đủ bằng chứng chắc chắn để khẳng định."

Chủng virus mới này được tìm thấy ở nhiều quốc gia khác và trở thành biến thể chủ yếu ở châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên WHO cho biết không có bằng chứng để khẳng định biến thể này khiến bệnh tình nặng hơn. Dạng biến thể của virus SARS-CoV-2 này cũng được phát hiện trong đợt bùng phát mới đây ở Trung Quốc.

Benjamin Cowling, Trưởng khoa dịch tễ học và thống kê sinh học tại Đại học Hong Kong thông tin: "Hiện virus chủng mới này phổ biến hơn so với các chủng trước đây, điều này chứng tỏ nó có lợi thế cạnh tranh hơn những chủng COVID-19 khác".

Cần sự chung tay hợp tác của mọi người

"Mọi người cần phải cảnh giác và đề phòng hơn vì biến chủng virus này hiện đã được tìm thấy ở Malaysia", Tổng giám đốc Y tế của Philippines - ông Noor Hisham Abdullah viết trên Facebook. 

Ông Noor Hisham cho hay, chủng virus mới có khả năng lây nhiễm gấp 10 lần. Do đó "sự hợp tác của mọi người là rất cần thiết để chúng ta có thể cùng nhau phá vỡ chuỗi lây nhiễm từ bất kì dạng đột biến nào".

Đến lượt Philippines phát hiện dạng đột biến virus SARS-CoV-2 khả năng lây nhiễm gấp 10 lần - Ảnh 2.

Vận động phòng dịch COVID-19 ở Indonesia (Nguồn: Jakarta Post).

Ông Noor Hisham cảnh báo biến thể virus mới đồng nghĩa với các vắc xin hiện tại sẽ không hiệu quả để chống lại. Tuy nhiên, một bài báo trên tờ Cell Press cho biết, sự đột biến virus mới không có quá nhiều ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của vắc xin đang có.

Các ca mắc mới ghi nhận ở Philippines tăng 76% từ cuối tháng 7 lên tổng số 164.474 trường hợp. Philippines hiện đã vượt qua Indonesia và trở trở thành quốc gia có ổ dịch COVID-19 lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Đến nay, SARS-CoV-2 được phân loại thành 7 chủng, bao gồm S, V, L, G, GH, GR, các chủng còn lại chưa thể xác định rõ.

Trước đó, WHO đã phát đi lời cảnh báo người trẻ đang làm gia tăng số lượng lây nhiễm COVID-19. Theo báo cáo, tỉ lệ người từ 15 - 24 tuổi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng gấp ba lần tháng 2 - tháng 7.

WHO ngày 18/8 cũng cảnh báo về "giai đoạn mới của đại dịch", khi người dương tính SARS-CoV-2 có thể không biết mình nhiễm bệnh.

Minh Hằng